Giáo sư Tô Ngọc Thanh được bầu làm Chủ tịch Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam nhiệm kỳ V

Sau hai ngày làm việc, Ðại hội Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam lần thứ V đã kết thúc tốt đẹp. Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành mới của Hội gồm 11 thành viên. Ban Chấp hành mới đã họp phiên đầu tiên và bầu Giáo sư Tô Ngọc Thanh làm Chủ tịch và  bầu hai Giáo sư Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Kính làm Phó Chủ tịch.

Ông Nguyễn Khoa Ðiềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư đến dự.

Ðại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV, Nghị quyết đại hội và Ðiều lệ sửa đổi Hội. Trong nhiệm kỳ V (2005 - 2010) Hội Văn hóa  văn nghệ Dân gian (VHVNDG) Việt Nam tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ chính: Ðẩy mạnh công tác sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam; phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân gian Việt Nam" theo hướng hòa nhập với các danh hiệu cao quý khác của ngành văn hóa như: Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân đã được QH phê chuẩn; xã hội hóa mạnh mẽ công tác bảo tồn, phát huy các di sản để chúng trở thành một thành tố hữu cơ trong đời sống văn hóa hiện nay.

Ðể thực hiện nhiệm vụ lớn lao nhất của Hội là triển khai Kế hoạch "Tầm nhìn 2010" với khối lượng và chất lượng cao nhất, Hội VHVNDG Việt Nam dự kiến phát huy trí tuệ và lòng nhiệt tình, trách nhiệm của các hội viên, xây dựng một Dự án lớn trình Chính phủ về thống kê toàn bộ các giá trị văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam trước khi có nguy cơ mai một. Bên cạnh đó Hội VHVNDG phấn đấu tìm mọi nguồn kinh phí để phổ biến, xuất bản các công trình sưu tầm, nghiên cứu được các hội viên thực hiện. Công tác phát triển tổ chức Hội cũng được đặt ra cấp thiết với mục tiêu là nhanh chóng phủ kín ba tỉnh còn trắng hội viên và 11 tỉnh, thành phố còn trắng chi hội.