Giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc tại Đà Lạt

NDO - Thành phố Đà Lạt và Chuncheon (Hàn Quốc) có các hoạt động giao lưu trên nhiều lĩnh vực, nhằm mang lại những trải nghiệm văn hóa cho người dân hai nước, hai địa phương; góp phần tăng cường mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Tiết mục múa thể hiện mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.
Tiết mục múa thể hiện mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Tối 23/12, tại trung tâm Khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), diễn ra chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022.

Tại đêm giao lưu, các nghệ sĩ của hai nước Việt Nam-Hàn Quốc và hai thành phố Đà Lạt-Chuncheon trình diễn các tiết mục văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi địa phương.

Mở đầu đêm giao lưu là tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa nam Tây Nguyên, với hát múa Lọt Gêr (bắt cá), do nhạc sĩ Krajan Dick (Lâm Đồng) phát triển dân ca Cơ Ho, qua trình diễn của Câu lạc bộ văn hóa dân gian Pàng Yô (Cội nguồn), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng; hòa tấu đàn đá và nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, với dân ca Chu Ru “Tit Lau Dra” (cô gái nhỏ). Cùng các tiết mục múa tương tác màn hình Led “Việt Nam - Hàn Quốc”; trình diễn bộ sưu tập Áo dài truyền thống Việt Nam, chủ đề “Thiên đường Tây Nguyên” của nhà thiết kế K JONA; dance Sport “nhịp điệu phố hoa”; sinh viên khoa Quốc tế học, Trường Đại học Đà Lạt trình diễn thời trang truyền thống Hanbok-Hàn Quốc; hát múa “Đà Lạt thành phố Festival hoa”…

Giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc tại Đà Lạt ảnh 1

Tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa nam Tây Nguyên.

Các nghệ sĩ đến từ thành phố Chuncheon của xứ kim chi, đem đến đêm giao lưu tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian Hàn Quốc, kịch câm, nhảy đường phố, nhảy K-POP… Cùng phần biểu diễn tuyệt kỹ Vovinam của võ sĩ Liên đoàn võ thuật Vovinam tỉnh Lâm Đồng và tuyệt kỹ Taewondo của Viện võ thuật Sejong-Hàn Quốc.

Hai thành phố Đà Lạt và Chuncheon có mối quan hệ hữu nghị từ năm 2016 và đã nâng lên mối quan hệ thành phố kết nghĩa vào năm 2019, dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII.

Giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc tại Đà Lạt ảnh 2

Tiết mục múa đương đại “Việt Nam-Hàn Quốc”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San cho biết, từ ngày thiết lập quan hệ hữu nghị, kết nghĩa, hai thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu trên nhiều lĩnh vực, nhằm mang lại những trải nghiệm văn hóa cho người dân hai nước, hai địa phương; góp phần tiếp tục tăng cường mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.