Giao lưu cựu lưu học sinh quân sự Lào học tập tại Việt Nam thành công tốt đẹp

NDO -

NDĐT- Ngày 14-7, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào phối hợp Bộ Quốc phòng Lào tổ chức buổi lễ gặp mặt cựu lưu học sinh quân sự Lào khu vực Thủ đô Viêng Chăn đã từng học tập tại các học viện, nhà trường quân đội Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (thứ ba từ trái qua) tại buổi lễ gặp mặt.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (thứ ba từ trái qua) tại buổi lễ gặp mặt.

Tới dự buổi lễ, về phía Lào, có đồng chí Trung tướng Vị-lay Lạ-khăm-phong, Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; đồng chí Thiếu tướng Khăm-lạ Phăn-xay-nhạ-xúc, Chính ủy Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản; một số đồng chí ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào; và hơn 1.000 cựu lưu học sinh quân sự Lào tốt nghiệp quân sự tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; đồng chí Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam; cùng sự tham dự của đoàn cán bộ, giáo viên của các học viện, nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giao lưu cựu lưu học sinh quân sự Lào học tập tại Việt Nam thành công tốt đẹp ảnh 1

Thứ trưởng Quốc phòng Lào Vị-lay Lạ-khăm-phong khẳng định Quân đội nhân dân Lào sẽ không bao giờ quên công sức và trí tuệ của các thầy, cô giáo Việt Nam đã đùm bọc, truyền đạt kiến thức cho nhiều thế hệ học viên Quân đội nhân dân Lào.

Đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, Thiếu tướng Khăm-lạ Phăn-xay-nhạ-xúc, Chính ủy Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản cho biết, sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu, gặp gỡ của các cựu lưu học sinh quân sự Lào tốt nghiệp các học viện, nhà trường quân đội Việt Nam được tổ chức tại một số tỉnh, thành của Lào trong năm 2017, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của nhân dân hai nước Lào, Việt Nam. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng góp phần chào mừng hai ngày lễ trọng đại diễn ra trong Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2017 là 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18-7-1977 - 18-7-2017).

Tại buổi lễ, ôn lại những kỷ niệm trong thời gian sinh sống, học tập tại Việt Nam của các cựu lưu học sinh quân sự Lào, đồng chí Trung tướng Vị-lay Lạ-khăm-phong, Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào nhấn mạnh, Quân đội nhân dân Lào sẽ không bao giờ quên công sức và trí tuệ của các thầy, cô giáo, cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam đã đùm bọc, giúp đỡ, truyền lại các kiến thức, lý luận, kinh nghiệm thực tế, khoa học, kỹ thuật... cho cán bộ, học viên Quân đội nhân dân Lào trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu ở Việt Nam trước đây cũng như trong giai đoạn hiện nay; cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Lào bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và cảm ơn chân thành sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hết lòng và có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước trong suốt thời gian qua.

Trung tướng Vị-lay Lạ-khăm-phong nhấn mạnh, chương trình giao lưu, gặp gỡ lần này không chỉ có ý nghĩa chào mừng các hoạt động diễn ra trong Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2017 mà còn góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của truyền thống đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện hai nước để cùng nhau giữ gìn, củng cố và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Giao lưu cựu lưu học sinh quân sự Lào học tập tại Việt Nam thành công tốt đẹp ảnh 2

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào đã ủng hộ, giúp đỡ nhau trên nhiều lĩnh vực, với nhiều chương trình phối hợp có hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Lào ngày càng chính quy, vững mạnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, cùng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào đã ủng hộ, giúp đỡ nhau trên nhiều lĩnh vực, với nhiều chương trình phối hợp có hiệu quả. Quân đội nhân dân Việt Nam tự hào được Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Lào tin tưởng gửi gắm những công dân, cán bộ, chiến sĩ ưu tú sang học tập, đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướngLê Hiền Vân khẳng định, với tình cảm và truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai quân đội của hai nước Việt Nam và Lào, Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn tiếp tục được phối hợp đào tạo những cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật góp phần tích cực xây dựng Quân đội nhân dân Lào ngày càng chính quy, vững mạnh trong giai đoạn mới.

Tại buổi gặp mặt, trong bầu không khí vui mừng, phấn khởi, thắm tình hữu nghị, đoàn kết đồng chí, anh em, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào qua các thời kỳ, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu đặt nền móng, được nhân dân hai nước cùng nhau kế thừa, vun đắp phát triển không ngừng; khẳng định, nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua với những thành tựu mà nhân dân hai nước đã đạt được, hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào phấn khởi, tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, nhất mực thủy chung Việt Nam - Lào, được xây đắp và nuôi dưỡng, phát triển bằng công sức, mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam và Lào trong suốt chiều dài lịch sử; mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như mỗi thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước của cả hai nước đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của nhau.

Giao lưu cựu lưu học sinh quân sự Lào học tập tại Việt Nam thành công tốt đẹp ảnh 3

Hơn 1.000 cựu lưu học sinh quân sự Lào tốt nghiệp quân sự tại Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Quân đội Lào tham dự lễ gặp mặt.

Các đại biểu tham dự khẳng định, các cựu học viên quân sự Lào từng học tại Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào; thúc đẩy mối quan hệ của quân đội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới, mang lại những lợi ích thiết thực cho quân đội và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tại buổi lễ giao lưu đã diễn ra nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc do đoàn văn công trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội Việt Nam, Đoàn nghệ thuật Quân đội Lào biểu diễn; chiều cùng ngày đã diễn ra hoạt động giao lưu thể thao giữa các cựu lưu học sinh quân sự Lào từng học tập tại Việt Nam và đoàn cán bộ, giáo viên của các học viện, nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong khuôn khổ hoạt động tại Lào từ ngày 13 đến 16-7, đoàn cán bộ, giáo viên các học viện, nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam đi thăm Bảo tàng Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Nhà lưu niệm Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, Bảo tàng Quân đội Nhân dân Lào, các trường, học viện Quân đội nhân dân Lào và tham dự một số hoạt động khác.

Cuộc gặp mặt cựu lưu học sinh quân sự Lào khu vực Thủ đô Viêng Chăn đã từng học tập tại các học viện, nhà trường quân đội Việt Nam là chương trình có quy mô tổ chức lớn nhất trong số bốn chương trình giao lưu, gặp gỡ cựu lưu học sinh quân sự Lào từng học tập tại các học viện, nhà trường quân đội Việt Nam được tổ chức tại Lào từ đầu năm đến nay. Các chương trình này có ý nghĩa thiết thực, góp phần chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.