Giao lưu bóng đá thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Lào

NDO - Hưởng ứng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, chiều 9/9, Đại sứ quán Lào tại Hà Nội phối hợp Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Giải thi đấu bóng đá hữu nghị giữa Đại sứ quán Lào và các bộ, ban, ngành, cơ quan của Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Tiết mục văn nghệ khai mạc giải đấu.
Tiết mục văn nghệ khai mạc giải đấu.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Trưởng Ban Tổ chức, Ðại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang bày tỏ mong muốn hoạt động sẽ góp phần tăng cường và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa, kết trái, cũng như thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp, tương trợ lẫn nhau giữa Đại sứ quán Lào và các bộ, ban, ngành của Việt Nam.

Giao lưu bóng đá thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 1

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang trao tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đội bóng.

Thay mặt các đội bóng đến từ các đơn vị của Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao Phan Kiều Thu nhấn mạnh, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng, cùng sự vun đắp, xây dựng bằng mồ hôi, công sức của các thế hệ quân, dân hai nước, là tài sản vô giá của hai dân tộc, là nền tảng vững chắc để hai nước phát huy trong giai đoạn lịch sử tiếp theo.

Đồng chí Phan Kiều Thu cảm ơn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức hoạt động giao lưu đầy ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết giữa các đơn vị tham gia nói chung và giữa nhân dân hai nước nói riêng.

Đồng chí Phan Kiều Thu bày tỏ hy vọng, sau giải đấu, các đơn vị sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu trong thời gian tới và đề nghị các cầu thủ phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng và cống hiến những pha bóng hay cho khán giả.

Giải đấu có sự tham gia của 8 đội bóng đến từ: Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Ban Đối ngoại Trung ương; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Cục Đối ngoại, Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Học viện Cảnh sát Nhân dân và từ nhà tài trợ.

Giao lưu bóng đá thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 2

Trận đấu giữa hai đội bóng đến từ Đại sứ quán Lào và Ban Đối ngoại Trung ương.

Nhằm kỷ niệm những sự kiện quan trọng giữa hai nước trong năm 2022, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 1/2022, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức, tiểu biểu là Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào diễn ra tại cả hai nước, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước.