Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh ôn luyện cho các em trong Đội tuyển môn Hóa của Trường THCS thị trấn Bình Liêu.

Bình Liêu thúc đẩy giáo dục "mũi nhọn"

Ngoài việc thực hiện tốt công tác giáo dục đại trà, những năm gần đây, huyện miền núi, biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) đã nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục, trong đó chú trọng và dành nhiều sự quan tâm đến công tác giáo dục mũi nhọn, mang lại những thành quả đáng khích lệ. Trong kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2023-2024, huyện Bình Liêu là địa phương có tỷ lệ học sinh đoạt giải và có điểm thi trung bình cao nhất trong toàn tỉnh.
Giờ học giáo dục địa phương của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh Long Thành)

Nhiều bất cập cần tháo gỡ ở nội dung giáo dục địa phương

Trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nội dung giáo dục địa phương được áp dụng thực hiện từ lớp 1-12 nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng tình yêu quê hương và giúp học sinh vận dụng những điều đã học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Tuy nhiên, thực tế ở một số địa phương đang phát sinh nhiều bất cập trong quá trình thực hiện.
Các thí sinh hoàn tất môn thi cuối cùng vào lớp 10 công lập không chuyên.

Bắc Ninh: Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Sáng 8/6, hơn 1.400 thí sinh dự thi vào Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Bắc Ninh đã hoàn tất các bài thi để lựa chọn 420 học sinh vào 12 lớp chuyên trong năm học 2024-2025. Như vậy, trong các ngày từ 6-8/6, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất kỳ thi vào lớp 10 THPT tại các trường THPT công lập; THPT chuyên Bắc Ninh. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Giờ đọc sách của học sinh Trường tiểu học Cẩm Sơn, huyện miền núi Anh Sơn. (Ảnh ÐÌNH PHƯỢNG)

Bài 2: Tạo chuyển biến tích cực, vững chắc

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An triển khai nhiều giải pháp tạo động lực cho các trường vươn lên góp phần đưa chất lượng giáo dục toàn diện của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, vững chắc. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của tỉnh từ chỗ ở trong tốp 40, nay đã vươn lên tốp 20 địa phương toàn quốc.
Quang cảnh Hội thảo Văn hóa năm 2024 tại Quảng Ninh.

Phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch

Mở rộng ngành nghề, đổi mới phương thức đào tạo, mời những người từng có thành tích xuất sắc trong nước và quốc tế… tham gia giảng dạy, đã giúp chất lượng nhân lực tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những chuyển biến tích cực, từng bước được nâng cao, đáp ứng thị trường lao động nghệ thuật hiện nay.
Ảnh: QUỲNH NGUYỄN

Thu hẹp khoảng cách về chất lượng giữa các trường học

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển-Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025. Qua một thời gian triển khai, các cơ sở giáo dục đã hoạt động kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm dạy học, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần xây dựng môi trường học tập hiệu quả, lành mạnh.
Tháng 9/2023, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã kịp thời biểu dương, khen thưởng cho hai học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2023. (Ảnh: NGỌC LONG)

Phát huy tinh thần tự học của công dân,đáp ứng yêu cầu mới của đất nước

Trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc đến giáo dục ở nhiều khía cạnh, góc độ như cơ sở hạ tầng, đầu tư đổi mới và thành quả giáo dục. Tôi tâm huyết quan điểm “con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển”.
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từng bước được nâng lên.

Nhiều điểm sáng giáo dục tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên có 362/463 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 và năm 2023 đều đạt hơn 99,2%. Chỉ tiêu huy động dân số trong độ tuổi đến trường những năm gần đây trong nhóm dẫn đầu cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía bắc... Đó là một số điểm sáng trong những thành tích đạt được sau quá trình nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của một tỉnh vùng Tây Bắc còn nhiều khó khăn.
Các đại biểu dự lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục.

Phối hợp phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục ở Tuyên Quang

Nhằm xây dựng, hình thành kỹ năng phòng, tránh tệ nạn ma túy cho học sinh, Công an tỉnh Tuyên Quang và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2024-2030.
Hệ sinh thái số vnEdu 4.0 của VNPT góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ngành giáo dục.

Thí điểm hệ thống học bạ điện tử

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đang trở thành một xu hướng phổ biến trong xã hội ngày nay. Ðể hướng đến sự liên thông trong quản lý giáo dục tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Ðào tạo sẽ triển khai thí điểm hệ thống học bạ điện tử, cung cấp quy trình, thủ tục quản lý, sử dụng học bạ của học sinh tiểu học.
Học sinh Bắc Ninh sẽ thi 3 môn vào lớp 10 trung học phổ thông.

Bắc Ninh công bố 3 môn thi đầu vào trung học phổ thông

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 10 trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh năm học 2024-2025. Năm nay, các thí sinh  tham dự kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ dự thi ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. 
Ảnh minh họa.

Rà soát toàn bộ các trường học đang triển khai chương trình giáo dục tích hợp; liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết qua kiểm tra, nắm bắt tình hình tại một số địa phương có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa bảo đảm đúng quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người học, nguy cơ rủi ro cao.
Quang cảnh buổi tiếp.

Mở rộng hợp tác giữa Việt Nam-Philippines trong lĩnh vực giáo dục

Chiều 22/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Cải cách giáo dục của Quốc hội Philippines lần thứ hai (EDCOM 2) do ông Sherwin T. Gatchalian, đồng Chủ tịch EDCOM 2, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về Giáo dục cơ bản làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên.

Giám sát thực hiện chính sách về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục tại Hưng Yên

Ngày 15/3, Đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen tặng các em học sinh có thành tích xuất sắc.

Bắc Ninh: Khen thưởng 11 học sinh đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Sáng 27/2, tại phiên họp thường kỳ, Chủ tịch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã trao Bằng khen tặng 11 em học sinh có thành tích xuất sắc đoạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2023-2024. Đây là một trong những nội dung khen thưởng đột xuất nhằm ghi nhận, động viên kịp thời các thành tích tiêu biểu của các em học sinh.
Ảnh minh họa. Nguồn: LEGATUM/VTV

Nỗ lực đưa nền giáo dục châu Phi vượt khó

Liên minh châu Phi (AU) đặt mục tiêu xây dựng một nền giáo dục kiên cường và toàn diện, mang lại cơ hội học tập suốt đời, chất lượng và phù hợp cho người dân trên khắp châu lục. Tuy nhiên, sự gia tăng đáng báo động của các vụ bạo lực nhằm vào trường học được nêu trong báo cáo được công bố gần đây lại đang “phủ bóng đen” lên khát vọng này.
AI đang ngày càng trở nên phổ biến trong ngành giáo dục và đào tạo. (ảnh: Pearson International Schools)

Giảng dạy thời AI, cần chuẩn bị những gì?

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành cụm từ phổ biến trên nhiều lĩnh vực với nhiều ưu điểm vượt trội và cả những vấn đề nảy sinh. Trong ngành giáo dục và đào tạo, AI là công cụ hữu hiệu nâng cao năng suất giảng dạy, tạo không ít điều kiện thuận lợi cho học viên.
Mô hình trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương ở Trường tiểu học Đỉnh Bàn.

Khơi dậy tình yêu đất nước thông qua giáo dục trải nghiệm

Thời gian qua, thông qua việc kết hợp đi thực tế đến các địa chỉ đỏ trên địa bàn, nhiều trường học của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã sáng tạo, xây dựng mô hình, không gian trải nghiệm ngoài trời giúp học sinh thêm hứng thú với những giờ học Lịch sử, Địa lý, Giáo dục địa phương... góp phần giáo dục, bồi dưỡng tình yêu đất nước cho thế hệ trẻ.