Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, phụ huynh, học sinh Thủ đô đang mong đợi thành phố sẽ mở thêm trường THPT công lập, tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 để giảm áp lực về kinh tế, cũng như tâm lý cho người dân, khi mỗi năm có xấp xỉ 100.000 thí sinh cạnh tranh gay gắt trong kỳ thi này.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang trong quá trình xét chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học tới. Thành phố dự kiến sẽ tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh khi nhiều trường THPT công lập mới hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động ổn định. Kỳ tuyển sinh năm học 2025-2026, Hà Nội có 122 trường THPT công lập, gồm 4 trường chuyên, 115 trường không chuyên và 3 trường tự chủ. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt là gần 80.000 học sinh. Trong đó, do đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất, cho nên Trường THPT Phúc Thịnh và Trường THPT Đỗ Mười tiến hành tuyển sinh muộn với số lượng hạn chế.
Năm học 2026-2027, hai trường THPT Phúc Thịnh và Đỗ Mười sẽ bước vào kỳ tuyển sinh chính thức đầu tiên. Ông Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười cho biết, đến nay toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạng mục phụ trợ của trường đã hoàn tất. Trường có quy mô 45 phòng học, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Nhà trường đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng cho công tác tuyển sinh lớp 10 năm học tới.
Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai nhiều dự án xây mới các trường THPT như trường Việt Hùng và trường Uy Nỗ. Tại phường Phú Diễn, một trường THPT quy mô khoảng 10.000m² đang được xây dựng. Ngoài ra, một trường THPT công lập mới tại phường Yên Hòa cũng dự kiến khai giảng từ năm học 2026-2027. Được biết, Hà Nội đang tiến hành rà soát quỹ nhà đất, kiểm tra trụ sở dôi dư, theo đó, bảy cơ sở được đề xuất chuyển đổi công năng sang làm trường học. Đây cũng là cơ hội để học sinh Hà Nội có thêm suất học trong các trường công lập.
Cùng với việc mở rộng mạng lưới trường công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tăng cường quản lý, bảo đảm chất lượng đối với các trường tư thục, trường công lập tự chủ tài chính. Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường THPT được Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hồ sơ và tình hình thực tế. Sở sẽ không giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường tư thục chưa bảo đảm điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động, an toàn phòng cháy, chữa cháy; có tranh chấp, khiếu kiện kéo dài; không bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu; không thực hiện công khai thông tin, không chấp hành đúng quy định của ngành giáo dục. Các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao của năm học trước và đã bị xử lý vi phạm hành chính là căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh, giảm chỉ tiêu hoặc không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học tiếp theo.
Để giảm áp lực, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh trong công tác tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả các trường chất lượng cao và trường tư thục thực hiện tuyển sinh theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của đơn vị theo đúng thời gian quy định; không yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh nộp tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc các khoản thu không đúng quy định. Các cơ sở giáo dục cũng yêu cầu công khai tình hình tài chính và học phí.
Theo kế hoạch hằng năm, vào khoảng tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường. Năm học 2025- 2026, thành phố dự kiến có khoảng 147.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường THPT công lập với môn thi thứ 3 là môn Ngoại ngữ và đã được công bố sớm hơn các năm học trước để phụ huynh, học sinh ổn định tâm lý, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh sắp tới.