Xói mòn lòng tin
Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối việc Nội các an ninh Israel phê duyệt 19 khu định cư mới tại Bờ Tây bị chiếm đóng, cho rằng động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ làm gia tăng bất ổn.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#giải pháp hai nhà nước
Có 29 kết quả
Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối việc Nội các an ninh Israel phê duyệt 19 khu định cư mới tại Bờ Tây bị chiếm đóng, cho rằng động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ làm gia tăng bất ổn.
Sau khi Chính phủ Israel thông qua kế hoạch thành lập các khu định cư mới tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, nhiều nước đã lên tiếng phản đối, nêu rõ động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và có thể làm gia tăng bất ổn.
Trong thông điệp nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình không thể đảo ngược hướng tới giải pháp hai nhà nước trong xung đột Israel-Palestine.
Ai Cập vừa đưa ra một tầm nhìn rõ ràng, toàn diện của các nước Arab/Hồi giáo nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, trong đó kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, cùng với các nỗ lực tái thiết và quản trị phối hợp. Trong khi đó, Palestine cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza.
Sáng kiến toàn diện của các nước Arập-Hồi giáo nhấn mạnh lộ trình ngừng bắn, tái thiết và quản trị phối hợp tại Gaza, hướng tới giải pháp hai nhà nước.
Madrid thông qua sắc lệnh cấm vận vũ khí toàn diện đối với Israel, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine như một phần của giải pháp hai nhà nước.
Palestine thúc giục cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa mở ra lối thoát cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
Việc nhiều quốc gia phương Tây chính thức công nhận Nhà nước Palestine đang tạo ra bước ngoặt trong bức tranh ngoại giao Trung Đông. Đây được coi là tín hiệu thay đổi cách nhìn và gia tăng ủng hộ dành cho người dân Palestine.
Ngày 22/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine, qua đó gia nhập nhóm hơn 150 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã đưa ra quyết định này.
Sau khi Anh và Canada, hai nước thành viên G7 đầu tiên tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine, Bồ Đào Nha và Australia ngày 21/9 cũng có thông báo tương tự.
Tiến trình hòa bình Trung Đông có thể bước vào giai đoạn mới khi nhiều quốc gia chuẩn bị công nhận nhà nước Palestine, trong bối cảnh hội nghị quan trọng về giải pháp hai nhà nước sắp diễn ra tại Liên hợp quốc.
Trước thềm hội nghị về giải pháp hai nhà nước dự kiến diễn ra ngày 22/9 tại New York (Mỹ), bên lề phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, hàng loạt động thái ngoại giao liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông đã diễn ra.
Ngày 20/9, quân đội Israel đã tiến hành các đợt không kích dữ dội vào thành phố Gaza trong bối cảnh cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp diễn ra với nội dung về Dải Gaza và giải pháp hai nhà nước tại Trung Đông là trọng tâm.
Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết thúc đẩy giải quyết vấn đề Palestine và thực hiện “giải pháp hai nhà nước”, được coi là giải pháp khả thi nhất bảo đảm hòa bình Trung Đông.
Ngày 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ Tuyên bố New York về việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống - bao gồm Israel và Mỹ - và 12 phiếu trắng.
Ngày 18/8, Australia đã hủy thị thực của một nghị sĩ Israel mang tên Simcha Rothman, thuộc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vì những phát ngôn bài Palestine. Đây không phải lần đầu tiên Canberra áp đặt hạn chế lên một chính khách tới từ Tel Aviv.
Quyết định của Australia và động thái cân nhắc của New Zealand được xem là dấu hiệu mới trong làn sóng ủng hộ giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông.
Tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhóm họp để nghe báo cáo về tình hình xung đột giữa Israel và Palestine, cũng như về điều kiện an ninh-nhân đạo tại vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng trái phép.
Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố sẽ không hạ vũ khí cho đến khi Nhà nước Palestine độc lập được thành lập. Tuyên bố của Hamas được đưa ra trong bối cảnh làn sóng công nhận Nhà nước Palestine ngày càng dâng cao trong cộng đồng quốc tế.
Tổng Thư ký LHQ António Guterres cảnh báo, xung đột Israel - Palestine đang tới gần giới hạn bùng nổ và cần có hành động chính trị táo bạo để cứu giải pháp hai nhà nước.
Sau nhiều tháng chịu áp lực quốc tế và cảnh báo từ các cơ quan cứu trợ về nạn đói ngày càng trầm trọng và lan rộng ở Dải Gaza, ngày 27/7, quân đội Israel tuyên bố tạm dừng các hoạt động quân sự ở một số khu vực và thiết lập các hành lang mới cho viện trợ nhân đạo vào vùng đất Palestine này.
Pháp và Saudi Arabia thúc đẩy tổ chức hội nghị quốc tế tại New York nhằm khởi động lại đàm phán hoà bình Israel - Palestine. Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết đồng hành cùng tiến trình hòa bình tại Trung Đông.
Truyền thông quốc tế dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, hội nghị quốc tế nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine, do Saudi Arabia và Pháp đồng chủ trì, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29/7 tới tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế phải nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên hiệp châu Âu (EU), ông Josep Borrell cho biết EU hy vọng quan hệ với chính quyền mới của Israel sẽ có sự khởi đầu mới. Ông Borrell đưa ra tuyên bố này trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đang ở thăm Brussels ngày 12/7.
Ngày 21-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn.