Giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria

Các Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, Saudi Arabia, Iraq, Ai Cập, và Syria tham gia cuộc hội đàm mang tính bước ngoặt tại thủ đô Amman của Jordan.
0:00 / 0:00
0:00
Hàng triệu người dân Syria sống dựa vào viện trợ nhân đạo. (Ảnh REUTERS)
Hàng triệu người dân Syria sống dựa vào viện trợ nhân đạo. (Ảnh REUTERS)

Đây là cuộc họp đầu tiên giữa chính quyền Syria và một nhóm các nước Arab kể từ khi các bên quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria trong Liên đoàn Arab năm 2011.

Các Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh ưu tiên chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria thông qua một giải pháp chính trị nhằm duy trì sự thống nhất, gắn kết và chủ quyền của nước này. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Jordan, giải pháp chính trị sẽ góp phần vào việc hồi hương tự nguyện và an toàn của những người tị nạn, cũng như việc các lực lượng nước ngoài bất hợp pháp rút khỏi Syria, khôi phục an ninh và sự ổn định của Syria.

Trong tuyên bố cuối cùng được đưa ra sau cuộc họp, Syria nhất trí hợp tác với Jordan và Iraq trong tháng tới để giúp xác định các nguồn sản xuất và buôn bán ma túy tại nước này. Tuyên bố cho biết, Damascus đồng ý thực hiện các bước cần thiết để chấm dứt tình trạng buôn lậu ở biên giới giữa Syria với Jordan và Iraq.

Các bên nhất trí tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc để đẩy nhanh việc thực hiện các dự án phục hồi; nhất trí hỗ trợ Syria kiểm soát hợp pháp các vùng lãnh thổ, chấm dứt sự hiện diện của các nhóm vũ trang và khủng bố, ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của nước này. Một loạt cuộc họp sẽ được tổ chức nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, phù hợp Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad (P.Méc-đát) cũng đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp nước chủ nhà Ayman Safadi (A.Xa-pha-đi). Jordan đã kêu gọi Syria tham gia với các quốc gia Arab trên lộ trình từng bước, nhằm chấm dứt xung đột, giải quyết các vấn đề về người tị nạn, người bị tạm giữ, buôn lậu ma túy... vốn ảnh hưởng đến các nước láng giềng.

Các Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nga và Syria dự kiến nhóm họp trong tháng 5 này tại Moskva. Ankara và Damascus duy trì rất ít kênh liên lạc chính thức kể từ khi xung đột Syria nổ ra. Tuy nhiên, gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ ý tưởng tổ chức hội nghị cấp cao nhằm xây dựng nền hòa bình khu vực, với sự tham dự của Tổng thống Syria.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (E.Rai-xi) sẽ thăm Damascus. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Iran tới Syria kể từ năm 2010. Ông Raisi dự kiến sẽ thảo luận với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad (B.Át-xát) các biện pháp tăng cường hợp tác chiến lược song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.