Giải chạy Dalat Ultra Trail 2023 đã xác định nhà vô địch 3 cự ly

NDO - Giải marathon Dalat Ultra Trail 2023 đã xác định được 3 nhà vô địch ở cự ly 85km, 55km và 25km, trong ngày đầu khởi tranh.
0:00 / 0:00
0:00
Các vận động viên trước giờ chinh phục thử thách.
Các vận động viên trước giờ chinh phục thử thách.

Sáng 4/3, Giải marathon Dalat Ultra Trail 2023 chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải thứ 5 được tổ chức tại cao nguyên Lâm Viên, cung đường thi đấu đi qua các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, như Thung lũng Tình yêu, núi Lang Biang và những rừng thông, thác nước kỳ vĩ.

Từ 3 giờ sáng, gần 500 vận động viên tham gia cự ly siêu marathon 85km bước vào chinh phục những cung đường của vùng đất cao nguyên Lâm Viên.

Giải chạy Dalat Ultra Trail 2023 đã xác định nhà vô địch 3 cự ly ảnh 1

Không ngoài dự đoán, với thành tích 9 giờ 6 phút 18 giây, nam vận động viên Alessandro (Sherpa) Rizzetto Chini (Italia) đã về đích đầu tiên.

Giải chạy Dalat Ultra Trail 2023 đã xác định nhà vô địch 3 cự ly ảnh 2

Ở cự ly 85km nữ, vận động viên nữ Ultra hàng đầu Việt Nam thời điểm này là Hà Thị Hậu giành vị trí cao nhất, với thời gian 10 giờ 14 phút 32 giây.

Cự ly 55km, vận động viên nam người Pháp Valentine Orange và vận động viên Nguyễn Thị Tiểu Đường đoạt Vô địch, với thành tích lần lượt là 6 giờ 12 phút 4 giây và 7 giờ 54 phút 35 giây.

Ở cự ly thi đấu còn lại của ngày đầu khởi tranh là 25km, danh hiệu cao nhất gọi tên 2 vận động viên Việt Nam là Trần Đăng An, với thành tích 2 giờ 1 phút 7 giây và Trần Hồ Nguyên Thảo nội dung nữ, với thành tích 2 giờ 43 phút 54 giây.


Giải chạy Dalat Ultra Trail 2023 đã xác định nhà vô địch 3 cự ly ảnh 3

Trần Hồ Nguyên Thảo vô địch nội dung 25km nữ, với thành tích 2 giờ 43 phút 54 giây.





Dalat Ultra Trail là giải chạy đường mòn quốc tế đầu tiên nằm trong hệ thống các giải chạy đường mòn Asia Trail Master, tổ chức tại miền trung và miền nam của Việt Nam. Giải do Công ty cổ phần Việt Nam MTB Series phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Ngày mai (5/3), hơn 4.000 vận động viên tiếp tục tranh tài ở các cự ly 25km, 15km và 5km.