Giải bài toán xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2025-2030, tỉnh Cao Bằng đã lựa chọn 21/53 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2030.

Người dân xóm Lũng Ngần, xã Hà Quảng phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập.
Người dân xóm Lũng Ngần, xã Hà Quảng phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các xã, có nhiều xóm, bản vùng cao vẫn gặp những khó khăn nhất định, cần có giải pháp linh hoạt và nguồn lực đầu tư để tháo gỡ.

Xã Hà Quảng được sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích, dân số của ba xã Ngọc Đào, Hồng Sỹ, Mã Ba (trong đó, xã Ngọc Đào đã về đích nông thôn mới trước khi sáp nhập).

Riêng xã Hà Quảng là địa bàn mới được lựa chọn xây dựng, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2030. Xã hiện có 28 xóm, trong đó có 15 xóm vùng cao ở vùng Lục Khu, điều kiện giao thông khó khăn, thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất.

Đồng chí Triệu Thị Diễn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, ở những xóm vùng cao, hạ tầng, giao thông gặp nhiều trở ngại, trong khi vẫn thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt; những xóm vùng đồng bằng, sản xuất nông nghiệp thuận lợi, nhưng đầu ra của sản phẩm, giá thu mua nông sản chưa thật ổn định, bền vững. Tiêu chí thu nhập, giảm hộ nghèo khó hoàn thành.

Lũng Quảng là xóm vùng cao thuộc xã Hà Quảng, do diện tích đất ít, thiếu nước sản xuất, người dân chọn chăn nuôi là ngành kinh tế chính.

Đồng chí Vi Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ xóm Lũng Quảng cho biết, nhờ phát triển chăn nuôi, nhiều hộ dân trong xóm đã từng bước thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống khá giả. Hiện xóm có 85 hộ dân, trong đó còn 21 hộ nghèo, chiếm 24,7%.

Sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, nhất là phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi kịp thời, hiệu quả, đã hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Nhờ đó, chăn nuôi tiếp tục trở thành nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân địa phương.

Tuy nhiên, điểm nghẽn trong mở rộng chăn nuôi tại xóm Lũng Quảng là tình trạng thiếu nước khi hạn hán, nắng nóng...

Do địa bàn xóm nằm ở khu vực núi cao, trong khu vực không có sông, suối chảy qua, nước sinh hoạt, chăn nuôi của người dân phụ thuộc vào nguồn nước mưa chứa trong các bể, lu, người dân mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm, đầu tư thêm các bể, hồ chứa nước quy mô lớn, chứa nước mưa, phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi.

Một số gia đình có tích lũy đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng bể chứa nước từ 80 m³ đến 150 m³ tích trữ nước mưa mới có thể phát triển chăn nuôi quy mô lớn.

Khác với xóm Lũng Quảng, chăn nuôi ở xóm Lũng Ngần chưa phát triển mạnh. Đồng chí Hoàng Văn Lanh, Bí thư Chi bộ xóm Lũng Ngần cho biết, xóm được sáp nhập từ ba xóm trước đây, địa bàn rộng, khoảng cách từ đầu đến cuối xóm kéo dài hơn 6 km, giao thông đi lại khó khăn.

Đến nay, nhiều khu vực vẫn chưa có điện lưới quốc gia; không ít hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất vào mùa khô, khi lượng mưa giảm. Hiện xóm có 104 hộ dân, trong đó còn 57 hộ nghèo, chiếm gần 55%.

Theo đồng chí Hoàng Văn Lanh, để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, công trình cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, sớm đầu tư điện lưới cho các nhóm hộ chưa có điện lưới quốc gia.

Hướng tới mục tiêu về đích nông thôn mới đến năm 2030, đồng chí Triệu Thị Diễn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, địa phương đang tiếp tục rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, lộ trình hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Hoàn thành tiêu chí hạ tầng, tiêu chí thu nhập bình quân đầu người là bài toán đầu tiên cần được giải, nếu muốn đưa xã về đích nông thôn mới.

Địa phương kiến nghị tỉnh, Trung ương tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng ở các xóm vùng cao, trong đó, quan tâm đầu tư các bể nước, hồ chứa nước quy mô lớn giải quyết vấn đề thiếu nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi ở các xóm vùng cao.

Có thể bạn quan tâm