Giá ngô xuống mức thấp kể từ năm 2021

NDO - Diễn biến thị trường nhóm hàng nông sản cho thấy, giá ngô giảm phiên giảm thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 do những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nội địa tại Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá đậu tương đã trải qua một phiên giao dịch với diễn biến giằng co. Bên bán và mua vẫn đang cân khá cân bằng do tác động trái chiều của các thông tin liên quan đến nguồn cung tại châu Mỹ. Đóng cửa phiên đầu tuần, giá ghi nhận mức thay đổi không đáng kể so phiên trước đó.

Theo công ty tư vấn AgRural, tiến độ trồng đậu tương niên vụ 23/24 ở Brazil hiện mới chỉ đạt 74% kế hoạch. Đây là tốc độ chậm nhất kể từ niên vụ 15/16 do điều kiện khí hậu bất lợi. Ngoài ra, hãng tư vấn HEDGEpoint mới đây đã hạ dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil xuống còn 160,1 triệu tấn, từ mức 162,3 triệu trong ước tính trước.

Đối với hai loại thành phẩm của đậu tương, giá của các mặt hàng này đều đóng cửa phiên hôm qua trong sắc xanh. Diễn biến khô đậu cũng tương đối giằng co, nhưng phe mua đã chiếm ưu thế hơn một chút trong bối cảnh thị trường còn nhiều lo ngại về vụ đậu tương năm nay của Brazil.

Giá ngô xuống mức thấp kể từ năm 2021 ảnh 1

Trong khi đó, dầu đậu là mặt hàng tăng mạnh nhất trong nhóm khi nhảy vọt hơn 1,5%. Theo Intertek Testing Services, Malaysia đã xuất khẩu 1,26 triệu tấn sản phẩm dầu cọ trong 25 ngày đầu tháng 11, tăng 13,6% so với cùng kỳ tháng 10.

Giá ngô đã ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nội địa tại Mỹ là nguyên nhân chính khiến giá chịu áp lực trong phiên vừa rồi.

Giá lúa mì đã suy yếu gần 3% vào hôm qua, là mặt hàng giảm mạnh nhất nhóm nông sản. Sau giai đoạn biến động tương đối thận trọng, mặt hàng này đã chịu áp lực bán mạnh khi bắt đầu phiên tối.

Theo các số liệu từ báo cáo Giao hàng xuất khẩu (Export Inspections), Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA), giao hàng lúa mì trong tuần kết thúc ngày 23/11 chỉ đạt trên 276.500 tấn, thấp hơn mức 366.400 tuần trước và mức 284.400 cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ giao lúa mì kể từ đầu niên vụ hiện tại cũng mới chỉ đạt 42,65% kế hoạch, thấp hơn mức 51,21% trong cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng hôm qua (27/11) giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu về cảng nước ta ổn định. Tại cảng Cái Lân, ngô Nam Mỹ kỳ hạn giao hai tháng cuối năm nay trong khoảng 6.700-6.750 đồng/kg. Đối với kỳ hạn giao quý I năm sau, giá chào bán dao động ở mức 6.650-6.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá chào bán ngô nhập khẩu tại cảng Vũng Tàu ghi nhận thấp hơn 100 đồng/kg so giá giao dịch tại cảng Cái Lân.