Gia Lai: Bắt đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ cướp giật

NDO - Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã hoàn tất các thủ tục, củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng Phạm Thanh Toàn (sinh năm 1994), trú tổ dân phố 4, thị trấn Đắk Đoa (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) về hành vi cướp giật tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Phan Thanh Toàn bị bắt giữ. (Ảnh công an cung cấp)
Đối tượng Phan Thanh Toàn bị bắt giữ. (Ảnh công an cung cấp)

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an liên tiếp nhận tin báo của nhiều người dân về việc bị 1 đối tượng áp sát cướp giật tài sản. Trước tính chất nghiêm trọng của các vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương thành phố Pleiku, Chư Păh, Đắk Đoa, Chư Prông, Đức Cơ… cùng vào cuộc.

Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 17/2, các trinh sát hình sự đã mật phục bắt giữ được đối tượng Phan Thanh Toàn thủ phạm gây ra các vụ cướp giật. Kiểm tra hồ sơ, Phan Thanh Toàn là đối tượng từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản (tại huyện Đắk Đoa năm 2009) và trộm cắp tài sản (tại thành phố Pleiku năm 2018).

Quá trình điều tra, xác minh cơ quan Công an xác định trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 12/2 đến khi bị bắt, Toàn đã liên tiếp thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Trong đó, có 7 vụ trên địa bàn thành phố Pleiku, 2 vụ thuộc địa bàn huyện Chư Prông và 1 vụ tại địa bàn huyện Chư Păh. Tài sản gồm, túi xách, tiền, điện thoại và các giấy tờ tùy thân.

Vào khoảng 16 giờ 10 phút, ngày 16/2, chị Huỳnh Thị Thanh H (sinh năm 1993), trú xã Trà Đa, thành phố Pleiku điều kiển xe máy từ trung tâm xã Trà Đa đi khu công nghiệp Trà Đa, khi đến đường Ngô Quyền (trước Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Nam) bị Toàn điều khiển xe máy ép sát cướp giật túi xách, bên trong có 1 điện thoại nhãn hiệu Samsung72 trị giá khoảng 5 triệu đồng và 800 ngàn đồng tiền mặt. Gây án xong, đối tượng Toàn tiếp tục điều khiển xe máy lượn lờ trên các tuyến đường để cướp giật tài sản. Chỉ 20 phút sau, khi đến hẻm 02, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 1, phường Yên Thế, thành phố Pleiku phát hiện thấy cháu Chu Hoàng P (sinh năm 2010) cầm điện thoại (trị giá khoảng 3,5 triệu đồng) đứng trước cửa nhà, đối tượng liền tiếp cận cướp giật rồi tẩu thoát.

Ngay trong ngày hôm sau 17/2, trong khoảng thời gian từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ, đối tượng Toàn liên tiếp thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của 2 phụ nữ tại khu vực ngã ba Phú Mỹ thuộc xã Ia Băng, huyện Chư Prông và trên đường Trần Can, thuộc xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, tài sản cướp được gồm 600 nghìn đồng tiền mặt và 2 điện thoại di động,

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phạm Thanh Toàn khai nhận: Bản thân nghiện ma túy, để thực hiện trót lọt các vụ cướp giật y sử dụng xe máy, tháo biển số điều khiển đến các khu vực vắng người qua lại, khi phát hiện thấy phụ nữ đi xe máy hoặc đi bộ có cầm điện thoại hoặc túi xách, y liền áp sát cướp giật rồi rồ ga tẩu thoát.

Thượng tá Ngô Gia Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Trong thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản hết sức manh động, táo tợn, gây hoang mang trong quần chúng. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công an tỉnh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an các huyện phải tập trung điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng sớm nhất. Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập nhiều tổ công tác bám địa bàn, chủ động phối hợp với các đơn vị, công an địa phương rà soát nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự; cử các điều tra viên gặp gỡ các nạn nhân để nắm đặc điểm, phương thức, thủ đoạn của đối tượng.

“Trong quá trình điều tra, phá án chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng ngụy trang, che mặt, tháo biển số xe, địa bàn hoạt động rộng. Bên cạnh đó, các nạn nhân sau khi bị cướp giật tài sản vì hoảng sợ, hoang mang nên không trình báo kịp thời cho cơ quan công an khiến đối tượng manh động, thực hiện liên tiếp các vụ cướp giật…Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị không quản ngại khó khăn, vất vả, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ và phá án thành công” Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.

Hiện, cơ quan chức năng đã thu hồi 7 điện thoại di động; 3,9 triệu đồng và 1 xe máy là tang vật và phương tiện vụ án. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn thành các thủ tục để sớm trao trả tài sản cho bị hại, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.