Gặp mặt cán bộ, thầy thuốc tiêu biểu ngành y tế Quảng Ninh

NDO -

Ngày 26/2, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, thầy thuốc tiêu biểu ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022); Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 177 điểm cầu ở trung tâm y tế, trạm y tế các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, thầy thuốc tiêu biểu ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022).
Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, thầy thuốc tiêu biểu ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022).

Trong hai năm 2020 và 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành y tế Quảng Ninh đã chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”; đồng thời bố trí, huy động nguồn lực về kinh phí, nhân lực, trang thiết bị bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch, góp phần quan trọng cùng tỉnh thực hiện thành công “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch vừa ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững các ngành sản xuất, giữ đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã cử gần 600 lượt nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên hỗ trợ các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký gửi lời chúc mừng, tri ân đến đội ngũ cán bộ, thầy thuốc của tỉnh, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, thầy thuốc ngành y tế Quảng Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Đồng chí khẳng định, việc tiêm chủng vacine phòng Covid-19 là một trọng những giải pháp chiến lược quan trọng, vì vậy tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vaccine và tận dụng “thời điểm vàng” để triển khai tiêm vacine trên diện rộng toàn tỉnh và trở thành một trong những tỉnh tiêm sớm, có độ bao phủ cao nhất trong cả nước; Hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do dịch Covid-19; Là điểm sáng của toàn quốc về công tác chống dịch Covid-19 và thực hiện thành công “mục tiêu kép”, mang lại cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân

Thời gian tới, ngành y tế phải hoàn thành số hóa, xây dựng dữ liệu lớn của ngành y tế Quảng Ninh, trọng tâm là tạo lập, sử dụng hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn bảo đảm liên thông khi kh,ám chữa bệnh, thực hiện hướng dẫn phòng ngừa và chữa bệnh ngay từ gia đình, chú trọng việc phát triển hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, rà soát, sắp xếp tái cơ cấu các cơ sở khám, chữa bệnh và nguồn nhân lực y tế, nâng cấp cơ sở vật chất các trạm y tế xã phường đã xuống cấp, triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình; tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo và đào tạo lại nhân lực chuyên khoa làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực; chăm lo cải thiện môi trường làm việc, đời sống vật chất và tinh thần để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế luôn toàn tâm, toàn ý, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhiều cá nhân, tập thể của ngành y tế Quảng Ninh đã được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen vì đã có những đóng góp to lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19