Gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí ‘Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

NDO - Chiều 8/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và phát động cuộc thi giải báo chí viết về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng, Đại tướng Tô Lâm chụp ảnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí.
Bộ trưởng, Đại tướng Tô Lâm chụp ảnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Tới dự, còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí ‘Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” ảnh 1

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chúc mừng lãnh đạo và các phóng viên cơ quan báo chí nhân dịp 21/6.

Phát biểu tại gặp mặt, Cục trưởng Cục Truyền thông, Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, những dấu ấn nổi bật trong tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự thời gian là kết quả tích cực của việc đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, Bộ Công an đã giao đơn vị chức năng tổ chức xây dựng chương trình hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông lớn ngoài Công an nhân dân.

Chỉ đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân và các đơn vị thường xuyên tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; tổ chức tọa đàm, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời về các hoạt động công tác công an, nhất là các chuyên đề công tác lớn, về gương người tốt, việc tốt của lực lượng Công an nhân dân; tích cực đưa phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đi thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương...

Các cơ quan ngoài lực lượng tích cực phối hợp, chủ động, kịp thời triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; chú trọng tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo điện tử về các vấn đề an ninh trật tự, kế hoạch, dự án, chuyên đề lớn của Bộ Công an được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Chủ động tăng cường cử phóng viên tác nghiệp tại công an các đơn vị, địa phương, nhất là địa bàn cơ sở, tổ chức sản xuất, phát sóng, đăng tải hàng nghìn tin, bài, phóng sự có chất lượng phản ánh về những chiến công, thành tích của lực lượng Công an.

Lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Công an không chỉ đồng tình, ủng hộ, mà còn thường xuyên quan tâm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả, những thách thức và hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ công an trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Điều đó thể hiện sự thống nhất về nhận thức, hành động quyết liệt của cả hệ thống báo chí cách mạng trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định báo chí là vũ khí sắc bén, là bộ phận không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người căn dặn: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”; “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Trải qua 98 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát định hướng của Đảng, báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng tin cậy, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng. Đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng chí Tô Lâm đề nghị: đội ngũ nhà báo và những người làm công tác báo chí cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của báo chí Cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; thấy rõ sứ mệnh vẻ vang của nền báo chí Cách mạng Việt Nam, làm tốt hơn nữa chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội; là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, các cơ quan báo chí cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí. Lực lượng Công an nhân dân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí trong thời gian tới; ưu tiên, tăng cường nội dung, thời lượng, thông tin toàn diện, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, có tính thuyết phục cao về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng dựng lực lượng Công an nhân dân và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng thời, làm rõ nội dung, sự cần thiết và những lợi ích hướng tới người dân trong các dự án luật do Bộ Công an soạn thảo; hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy... tạo được hiệu ứng ủng hộ của người dân, xã hội và sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí ‘Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” ảnh 2

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại gặp mặt.

Phát biểu ý kiến tại gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ sự xúc động khi được dự buổi gặp gỡ này, đồng thời thay mặt giới báo chí cách mạng Việt Nam cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của Bộ Công an, các đơn vị, cục, vụ liên quan đã giúp đỡ đội ngũ báo chí trong các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam đã có nhiều cố gắng, có đóng góp quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều khó khăn để duy trì sức ảnh hưởng của mình cũng như làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong môi trường kỹ thuật số. Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương làm tốt công tác định hướng báo chí về mặt tư tưởng, Bộ Thông tin và truyền thông về quản lý báo chí.

Đồng chí Lê Quốc Minh hy vọng, thời gian tới, sự hợp tác giữa Bộ Công an với báo chí không chỉ trên lĩnh vực an ninh, trật tự mà còn nhiều lĩnh vực khác, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đúng tinh thần của Đảng ta về nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí ‘Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” ảnh 3

Trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng các cá nhân.

Dịp này, Bộ Công an phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động Cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và 80 năm Ngày Truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Cuộc thi thu hút các phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, các cây bút chuyên và không chuyên, cùng toàn thể Nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thông qua cuộc thi để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và thêm tin yêu lực lượng công an. Qua đó, cổ vũ, động viên lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Dịp này, Bộ Công an tổ chức trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" tặng 10 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí có nhiều thành tích trong tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự; trong đó có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng ban Nhân Dân điện tử.