Gắn giữ gìn, phát triển văn hóa dân tộc, phát triển du lịch ở khu vực miền núi

NDO - Sáng 12/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác Quốc hội đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn A Liêng, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang (Quảng Nam).
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn A Liêng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn A Liêng.

Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn A Liêng Cha Răng Ban cho biết, nằm ở trung tâm hành chính xã Tà Bhing (huyện Nam Giang), thôn A Liêng có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 4.474ha, có 249 hộ gia đình, với 949 nhân khẩu. Trong đó, dân tộc thiểu số có 207 hộ (với 810 nhân khẩu) gồm các dân tộc Ve, Gié triêng, Khơ mú, Kinh… riêng dân tộc Cơ-tu chiếm tỷ lệ 80%.

Thời gian qua, tình hình kinh tế-xã hội trong địa bàn thôn luôn bảo đảm ổn định và phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững và đời sống nhân dân được cải thiện. Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khu dân cư không ngừng được củng cố kiện toàn.

Ban Công tác Mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động về phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, các hoạt động xã hội, từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được phát huy có hiệu quả.

Gắn giữ gìn, phát triển văn hóa dân tộc, phát triển du lịch ở khu vực miền núi ảnh 1

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn A Liêng, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang (Quảng Nam).

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ phấn khởi khi nhận thấy đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu dân cư thôn A Liêng từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó, đoàn kết. Tỷ lệ gia đình văn hóa trong khu đạt hơn 80%; toàn thôn có 6/8 tộc được công nhận là tộc, họ văn hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của khu dân cư thôn A Liêng trong thời gian qua; đồng thời nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cho rằng, hiện tỷ lệ hộ nghèo khu dân cư thôn A Liêng còn cao, cứ 4 hộ dân thì có 1 hộ nghèo; công tác chăn nuôi chưa phát triển.

Do vậy, trong thời gian đến, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần chú trọng hơn nữa đến công tác phát triển chăn nuôi; tích cực huy động các nguồn vốn, hỗ trợ cây, con giống nhằm tạo điều kiện cho bà con đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, trồng trọt; gắn phát triển sản xuất với giữ rừng.

“Người dân ở khu dân cư thôn A Liêng, xã Tà Bhing cần tiếp tục giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc; khôi phục nghề dệt thổ cẩm, các điệu múa, văn hóa ẩm thực...của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chú trọng hơn nữa công tác giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc, với phát triển du lịch sinh thái ở khu vực miền núi”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý.

Gắn giữ gìn, phát triển văn hóa dân tộc, phát triển du lịch ở khu vực miền núi ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi người có uy tín tại thôn A Liêng, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang (Quảng Nam).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong rằng, các tầng lớp nhân dân khu dân cư thôn A Liêng và xã Tà Bhing nói riêng, huyện Nam Giang nói chung, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Tiếp tục phát huy nội lực cùng với tinh thần chịu khó vươn lên, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

Đồng thời tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm, đồng lòng cùng với chi bộ, Ban nhân dân thôn và Ban công tác Mặt trận thôn xây dựng khu dân cư thôn A Liêng ngày càng vững mạnh. Cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, khu dân cư yên bình, môi trường sáng-xanh-sạch- đẹp.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Quan tâm, chăm lo, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tiếp sức cho các em, các cháu học sinh đến trường, phấn đấu trở thành nguồn nhân lực tốt cho đất nước.

Gắn giữ gìn, phát triển văn hóa dân tộc, phát triển du lịch ở khu vực miền núi ảnh 3
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao "Nhà đại đoàn kết" tặng người dân huyện Nam Giang.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao “Nhà đại đoàn kết” tặng 10 hộ nghèo huyện Nam Giang (mỗi nhà 60 triệu đồng) và trao “Nhà đại đoàn kết” (trị giá 60 triệu đồng) tặng 1 hộ nghèo thôn A Liêng, xã Tà Bhing.

Cũng tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác Quốc hội cũng đã trao quà tặng tập thể khu dân cư thôn A Liêng và trao 30 phần quà tặng học sinh, người nghèo, người uy tín ở thôn A Liêng, xã Tà Bhing.