Gần 960 lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS

NDO -

Trong năm 2021, Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức xuất cảnh cho 959 lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của nước này (chương trình EPS).

Lao động đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: Colab)
Lao động đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: Colab)

Ngoài ra, còn có 85 thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật theo chương trình IM Japan, 70 điều dưỡng viên ngành chăm sóc người già chương trình đưa điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức. Như vậy, số lao động được Trung tâm tổ chức xuất cảnh là hơn 1.100 người.

Đây là thông tin từ hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) diễn ra ngày 30/12.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước Phạm Ngọc Lan, hiện nay, Trung tâm Lao động ngoài nước đang triển khai 5 chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại 4 thị trường lao động.

Cụ thể là: chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (chương trình EPS); chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM Japan); chương trình đưa hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản theo Thỏa thuận với Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka; chương trình đưa người lao động Việt Nam sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức; chương trình tuyển mộ trực tiếp lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ hai của Việt Nam, với khoảng 10 nghìn lao động nước ta đang làm việc tại đây. Việt Nam cũng là quốc gia phái cử nhiều lao động tới quốc gia này. Đây là một trong những thị trường ổn định, có thu nhập cao và được ưa chuộng với người lao động trong nước.
Ngày 14/12/2021, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội. Chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển lao động giữa hai quốc gia và bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho lao động hai nước. Cụ thể, Hiệp định nhằm tránh việc đóng hai lần bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hai bên công nhận lẫn nhau.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Hàn Quốc vào giữa tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Lao động và Việc làm Hàn Quốc An Kyung Duk. Hai bên nhất trí xem xét ký kết lại Bản thỏa thuận về hợp tác lao động-việc làm.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam và thế giới, Trung tâm Lao động ngoài nước đã chủ động bám sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với đối tác và các cơ quan liên quan để triển khai tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, phái cử, quản lý và hỗ trợ người lao động, điều chỉnh phương thức, quy trình, thủ tục phù hợp với thực tế trong tình hình mới. Việc triển khai hoàn tất các thủ tục, công tác tổ chức xuất cảnh đã được điều chỉnh kịp thời, thường xuyên, phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại từng thời điểm.

Đến nay, công tác phái cử người lao động và thực tập sinh đã được thực hiện tốt. Lao động sau khi nhập cảnh các nước tiếp nhận đều an toàn, chưa phát hiện trường hợp lao động, thực tập sinh nhiễm Covid-19 khi vừa nhập cảnh hay trong thời gian cách ly sau khi nhập cảnh. Phía Hàn Quốc đã thống nhất nối lại phái cử và tiếp nhận người lao động Việt Nam sang nước này làm việc sau hơn một năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trung tâm cũng ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ giới thiệu thông tin việc làm và tiếp nhận đăng ký tìm việc của người lao động đã về nước, quản lý người lao động đang làm việc. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức thi tuyển, tổ chức đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho rằng, trong 2 năm vừa qua, nhất là năm 2021, Trung tâm Lao động ngoài nước đã rất linh hoạt, chuyển hướng các hoạt động thường xuyên để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

“Do ảnh hưởng khách quan của dịch bệnh Covid-19, số lượng người lao động, thực tập sinh xuất cảnh theo các chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài chưa tương xứng với kỳ vọng. Tuy nhiên, việc Trung tâm đã tổ chức xuất cảnh cho hơn 1.100 trường hợp trong năm 2021, điều đó cho thấy những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động đơn vị” - Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đánh giá.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan yêu cầu Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin để thích ứng hơn nữa với dịch bệnh. Cùng với đó, tích hợp các dịch vụ công của Trung tâm vào Cổng dịch vụ công của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Cổng dịch vụ công quốc gia.