Gần 800 thiếu niên, nhi đồng biên giới Việt-Lào vui Tết Trung thu

NDO - Tối 3/9, Đồn Biên phòng Hướng Lập, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Trung thu cho gần 800 cháu thiếu niên, nhi đồng thuộc 2 xã Hướng Việt, Hướng Lập của huyện Hướng Hóa và bản A Via thuộc Cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Sanvanakhet, Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Các cháu cùng nhận quà Trung thu.
Các cháu cùng nhận quà Trung thu.

Đêm Trung thu gồm 2 chương trình “Lung linh trăng rằm” và “Gọi nắng về”. Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, chương trình đêm trung thu biên giới hết sức ý nghĩa, lần đầu tiên có sự tham gia của gần 150 cháu người Lào.

Tại 2 chương trình, Ban tổ chức đã tặng 30 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi với số tiền 20 triệu đồng; tặng gần 800 suất quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng với số tiền 80 triệu đồng; tặng quà cho Ủy ban nhân dân, các nhà trường trên địa bàn 2 xã… với số tiền 20 triệu đồng.

Gần 800 thiếu niên, nhi đồng biên giới Việt-Lào vui Tết Trung thu ảnh 1

Trẻ em vùng biên giới hai nước xem múa lân sư rồng.

Đêm hội Trung thu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) và chào mừng thành công Hội nghị sơ kết 15 năm hoạt động kết nghĩa giữa bản Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị của Việt Nam với bản A Via, cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.

Toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình ý nghĩa này được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập và Câu lạc bộ “Ươm nắng” ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vận động từ các nhà hảo tâm.