Mang Trung thu đến trẻ em nghèo vùng biên giới

NDO - Ngày 3/9, Tỉnh đoàn Tây Ninh, Nhóm từ thiện Trần Tình thông qua sự vận động của Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Tây Ninh đã tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo ở xã biên giới Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
Tặng quà bà con nghèo xã Phước Chỉ.
Tặng quà bà con nghèo xã Phước Chỉ.

Sau phần biểu diễn múa lân, kịch thiếu nhi, ảo thuật, cắt tóc miễn phí, chương trình đã đem niềm vui đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn qua việc tặng 400 phần quà Trung thu, lồng đèn, cặp sách, dụng cụ học tập… nhằm tiếp sức phần nào để các em vượt khó đến trường; đồng thời, những hoạt động vui chơi sẽ tạo thêm động lực cho các em trước thềm năm học mới.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh, Nhóm từ thiện Trần Tình cũng tặng 100 phần quà đến các hộ nghèo và cận nghèo của xã. Tổng giá trị quà là 170 triệu đồng.

Mang Trung thu đến trẻ em nghèo vùng biên giới ảnh 1

Trẻ em xã Phước Chỉ vui Trung thu.

Xã Phước Chỉ là nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên của huyện Trảng Bàng (nay là thị xã Trảng Bàng), được thành lập vào tháng 10/1940.

Năm 1996, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Chỉ đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Mang Trung thu đến trẻ em nghèo vùng biên giới ảnh 2

Tặng quà Trung thu cho trẻ em xã Phước Chỉ.

Xã Phước Chỉ là một trong hai xã cánh tây của thị xã Trảng Bàng, có đường biên giới giáp Campuchia dài 8,9km. Phần lớn người dân ở xã Phước Chỉ (68%) sống bằng nghề nông nghiệp với tỷ lệ hộ khó khăn khá cao, nhất là sau đại dịch Covid-19.