Gần 500ha ngao chết trắng trên vùng biển tỉnh Thái Bình

NDO - Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân chiều 15/9, ông Tạ Ngọc Khôi, Chủ tịch UBND xã Thái Đô (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thông tin nhanh: Đến nay, chính quyền địa phương đã tiếp nhận đơn trình báo ngao chết của 80 hộ dân thuộc hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải, với tổng diện tích thiệt hại lên đến gần 500ha.
0:00 / 0:00
0:00
27ha ngao của ông Phạm Văn Thăng, trú tại xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), hiện đã chết hơn 50%.
27ha ngao của ông Phạm Văn Thăng, trú tại xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), hiện đã chết hơn 50%.

Ông Khôi cho hay, chưa bao giờ ghi nhận hiện tượng ngao chết hàng loạt như trong mấy ngày qua tại các vùng bãi triều ven biển của xã Thái Đô. Xã đã tuyên truyền, vận động bà con hết sức bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ.

Cùng thời điểm này, nhiều tư thương cũng tạm dừng thu mua ngao tại khu vực huyện Thái Thụy bởi trong ngao có dầu.

Ông Nguyễn Văn Thiều, chủ thu mua ngao trú tại xã Hòa An (huyện Thái Thụy) cho biết: “Từ ngày 10/9 đến nay, cơ sở của tôi đã dừng thu mua ngao bởi khi nấu lên ngao có mùi dầu. Trung bình mỗi ngày tôi mua khoảng 10 tấn của bà con, nhưng nay chịu chết vì không xuất được đi đâu”.

Còn ông Nguyễn Văn Phồn, một người thu mua ngao tại thôn Tân Lập, xã Thái Đô chia sẻ với phóng viên: “Ngày 12/9 tôi mua của hộ dân 6 tấn ngao, ngày 13/9 mua tiếp 3 tấn nữa, nhưng đều phải trả lại bởi có dầu. Nếu nhìn bằng mắt thường không thấy gì, nhưng về luộc lên toàn mùi dầu, không ăn được”.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã xuống lấy mẫu nước, mẫu đất, mẫu ngao về xét nghiệm. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả.

Người nuôi ngao trên địa bàn mong muốn các cơ quan chuyên môn của tỉnh Thái Bình công bố kết quả xét nghiệm một cách chính xác, khách quan để tạo sự đồng thuận cao giữa chính quyền và người dân.