Gần 500 cán bộ, đoàn viên quận Nam Từ Liêm được tuyên truyền về biển, đảo

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tới dự, có Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam.
Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam thông tin về tình hình biển, đảo tại buổi nói chuyện chuyên đề.
Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam thông tin về tình hình biển, đảo tại buổi nói chuyện chuyên đề.
Gần 500 cán bộ, đoàn viên quận Nam Từ Liêm được tuyên truyền về biển, đảo ảnh 1

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tham gia tại buổi nói chuyện chuyên đề về biển, đảo.

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá Bùi Đại Hải đã thông tin về tình hình biển, đảo; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đường lối, quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2013; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; đồng thời, giới thiệu về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, những thành tích nổi bật của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong hơn 25 năm qua.

Buổi tuyên truyền nhằm trang bị, định hướng, xây dựng niềm tin, xác định trách nhiệm cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, giúp các em nâng cao nhận thức sâu sắc về chủ quyền, tầm quan trọng của biển, đảo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chị Trương Thị Quỳnh Anh, Bí thư Quận đoàn Nam Từ Liêm cho biết: Thông qua buổi tuyên truyền của cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam giúp mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn hiểu hơn về biển, đảo của Tổ quốc và Lực lượng Cảnh sát biển. Qua đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên sẽ có những hành động thiết thực, hiệu quả để chung sức với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong thời kỳ mới.