Gần 4 nghìn học sinh tỉnh Điện Biên tham gia thi tuyển lớp 10

NDO -

Sáng nay, 2/6, gần 4 nghìn thí sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, năm 2022-2023 toàn tỉnh Điện Biên có hơn 7.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 thuộc 33 trường trung học phổ thông (THPT) và dân tộc nội trú THPT. 

Trong đó 13 trường, gồm: THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Lương Thế Vinh, THPT thành phố Điện Biên Phủ, THPT huyện Điện Biên, THPT huyện Tuần Giáo và 8 trường phổ thông dân tộc nội trú THPT, tổ chức thi tuyển, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 2.726 học sinh. Các trường còn lại tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

Trong hai ngày (2 và 3/6), thí sinh thi tuyển lớp 10 buộc phải làm bài thi ba môn: Văn (sáng 2/6); Toán, Ngoại ngữ (chiều 2/6). Riêng ngày 3/6 dành cho các thí sinh làm bài thi môn chuyên của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

Thời gian cho thí sinh làm bài thi môn Văn và Toán là 90 phút, theo hình thức tự luận; riêng môn Ngoại ngữ có thời gian thi 60 phút, bài thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm. 

Theo ghi nhận tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ngay từ sáng 2/6, thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Em Phạm Thu Trang, học sinh Trường THCS Mường Thanh đăng ký thi vào lớp chuyên ngoại ngữ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: “Hôm nay em đã chuẩn bị những giấy tờ cần thiết và đặt đồng hồ dạy sớm để đi thi đúng giờ. Em đã chuẩn bị tốt tinh thần và kiến thức nên tâm trạng khá thoải mái khi bước vào kỳ thi”.