Gần 1.000 người tham gia hiến máu cứu người

NDO -

Ngày 5/6, tại Khu đô thị Celadon City (quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh), báo Tiền Phong phối hợp với Gamuda Land và đối tác OfficeHaus tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 14 với chủ đề “Hiến máu cứu người, sinh mạng của bạn và tôi”. Chương trình có tham gia của gần 1.000 người thuộc các tầng lớp nhân dân.

Người dân tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ.
Người dân tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ.

Chương trình được phát động lần đầu vào năm 2009 từ việc khan hiếm nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện. Năm 2021, chương trình đã thiết lập kỷ lục về lượng máu hiến được với 61.000 đơn vị máu hiến, chiếm khoảng 3% lượng máu hiến trên cả nước. 

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, chương trình Chủ nhật Đỏ đã nhận được 34.000 đơn vị máu hiến và hướng tới mục tiêu vượt kỷ lục của năm 2021.

Chương trình Chủ nhật Đỏ đến nay được tổ chức ở 40 đến 50 tỉnh, thành trên cả nước với khoảng 100 điểm hiến máu. 

Chủ nhật Đỏ đang lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện; tiếp nhận máu hiến để hỗ trợ ngành y tế khám chữa bệnh; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để hỗ trợ và đồng hành cùng Ban tổ chức thực hiện việc tiếp nhận máu từ người hiến.