G7 bàn về nhiều vấn đề quan trọng

NDO -

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra trong ngày 11 và 12/12 tại thành phố Liverpool của Anh. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU) thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có các biện pháp nhằm phục hồi kinh tế hậu đại dịch. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 tại Anh. (Ảnh: therecord.com)
Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 tại Anh. (Ảnh: therecord.com)

Đây là lần đầu tiên bộ trưởng ngoại giao các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham gia thảo luận với các Bộ trưởng Ngoại giao G7 tại một phiên họp trong ngày 12/12. 

Anh, nước Chủ tịch luân phiên G7, cũng mời Australia, Hàn Quốc và Ấn Độ tham gia các phiên họp mở rộng nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, bao gồm an ninh quốc gia, các biện pháp ứng phó đại dịch trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự lây lan của biến thể Omicron.

Theo Bộ Ngoại giao Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Liz Truss sẽ hối thúc G7 nhất trí về tầm quan trọng của các nguyên tắc chung nhằm cải thiện đầu tư ở các nước đang phát triển, tăng cường an ninh và cải thiện các tiêu chuẩn công nghệ.  Hội nghị G7 cũng sẽ thảo luận về vấn đề khu vực, quốc tế như: cuộc xung đột ở Ethiopia, các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran... 

Đức, nước Chủ tịch luân phiên G7 vào năm 2022, dự kiến sẽ đề ra chương trình hoạt động của G7 trong năm tới tại hội nghị lần này.

Bên lề G7, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm, nhất trí tiếp tục củng cố liên minh giữa hai nước.