Festival "Cù Lao Chàm-mùa hoa ngô đồng đỏ"

NDO - Tối 22/7, tại khu vực Bãi Ông, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An (Quảng Nam) diễn ra Lễ khai mạc Festival "Cù Lao Chàm-mùa hoa ngô đồng đỏ".
0:00 / 0:00
0:00
Festival "Cù Lao Chàm-mùa hoa ngô đồng đỏ" thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.
Festival "Cù Lao Chàm-mùa hoa ngô đồng đỏ" thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2022, với chủ đề “Quảng Nam-Điểm đến du lịch xanh”.

Festival miền biển "Cù Lao Chàm-mùa hoa ngô đồng đỏ" tái hiện những nét đẹp văn hóa cùng các hoạt động thể thao đặc trưng của người dân Cù Lao Chàm như: Lắc thúng chai, thả diều, trình diễn ca-nô nghệ thuật, khai trương đường hoa Ngô đồng đỏ…

Ngoài ra, tại đây, còn diễn ra triển lãm các sản phẩm làm từ hoa ngô đồng và chùm ảnh về hoa ngô đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết, Festival "Cù Lao Chàm-mùa hoa ngô đồng đỏ" lần đầu tiên diễn ra tại tại xã đảo Tân Hiệp kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn, thu hút du khách trở lại Cù Lao Chàm sau thời gian dài ngưng trệ do ảnh hưởng đại dịch.

Theo người dân địa phương, cây ngô đồng ở Cù Lao Chàm bắt đầu nở hoa từ giữa tháng 7 hằng năm và kéo dài trong vòng 1 tháng. Loài cây này mọc lên từ đá núi, càng khô cằn và nắng hạn hoa lại càng nở rực rỡ.

Cây ngô đồng gắn bó với đời sống hàng ngày của người dân Cù Lao Chàm từ rất lâu. Nơi đây, được nhiều người biết đến với nghề đan võng từ cây ngô đồng…