EVNGENCO3 tham gia hội nghị hiện trạng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Tại Hội nghị Hiện trạng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam (VSET) do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội, ông Trần Đình Ân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 đã có các phần tham luận, chia sẻ các nội dung liên quan về chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.
Ông Trần Đình Ân, Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO3 (thứ 2 từ phải qua) tham gia thảo luận tại Hội nghị.
Ông Trần Đình Ân, Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO3 (thứ 2 từ phải qua) tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức cũng nhằm tổng kết giai đoạn 2 của Sáng kiến tương lai ngành điện Việt Nam (FE-V), được triển khai từ năm 2022.

Tham dự hội nghị có Ngài Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam cùng các Đại diện từ Cơ quan Điều hành thị trường Năng lượng Australia (AEMO), Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường, và Nước (DCCEEW), Cơ quan Quản lý Năng lượng Australia (AER) và đại diện các Quỹ, tổ chức, chương trình của chính phủ Australia về lưới, nguồn, thị trường, nhiên liệu và chuyển dịch năng lượng.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công thương, đại diện các cơ quan ban ngành và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng cùng tham dự hội nghị này.

Hội nghị đã chia sẻ thực trạng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam và kinh nghiệm, đề xuất chuyên môn của Australia. Các nội dung này được xem là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam.

Qua 3 phiên làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về 7 nội dung chính: nguồn điện, nhiên liệu, tiêu thụ, lưới điện, thị trường, nhu cầu, quy hoạch và khả năng hấp thụ của hệ thống điện.

Ông Trần Đình Ân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 đã tham gia thảo luận, chia sẻ về những thách thức trong việc bảo đảm tính ổn định của hệ thống điện khi có sự tham gia của năng lượng tái tạo; vai trò của các nhà máy điện truyền thống và kiến nghị cần có một cơ chế phù hợp để duy trì vận hành các nhà máy điện này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo ông Ân, các đơn vị cần đẩy mạnh thực hiện theo các chính sách của Nhà nước để định hướng trong việc chuẩn bị lực lượng lao động lành nghề, chuyên môn cao, đáp ứng và theo kịp sự phát triển của năng lượng tái tạo đặc biệt là điện gió ngoài khơi trong thời gian tới.