EU bổ sung viện trợ Palestin

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Liên hiệp châu Âu (EU) ngày 28-9 cho biết, sẽ cấp thêm 40 triệu ơ-rô cho Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Pa-le-xtin (UNRWA), để hỗ trợ giáo dục cho trẻ em và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Bờ Tây và dải Ga-da. Quyết định của EU nhằm bù đắp khoản thâm hụt ngân sách, sau khi Mỹ cắt khoản đóng góp 350 triệu USD cho UNRWA, khiến hàng trăm nhân viên của UNRWA tại Ga-da mất việc làm.

* Giới chức y tế ở Ga-da xác nhận, ít nhất sáu người Pa-le-xtin chết, trong đó có hai trẻ em 12 và 14 tuổi, do trúng đạn bắn từ phía I-xra-en trong các cuộc đụng độ dọc khu vực biên giới Ga-da ngày 28-9. Quân đội I-xra-en cho biết, khoảng 20 nghìn người Pa-le-xtin đã tụ tập tại nhiều địa điểm dọc theo biên giới I-xra-en với Ga-da và việc các binh sĩ I-xra-en nổ súng là “tuân thủ các nguyên tắc hoạt động tiêu chuẩn”.

* Quân đội I-xra-en ngày 28-9 tuyên bố ngôi làng Khan an-A-ma tại khu vực Bờ Tây, nằm giữa hai khu định cư của I-xra-en là “khu quân sự”, trước khi tiến hành phá hủy ngôi làng này. I-xra-en đã chặn mọi tuyến đường, ngăn người dân Pa-le-xtin, các nhà hoạt động quốc tế và nhà báo ra vào địa điểm này. Theo quyết định của Tòa án Tối cao I-xra-en, dân làng Khan an-A-ma phải phá hủy nhà cửa trước ngày 1-10, nếu không sẽ bị chính quyền cưỡng chế.

* Cùng ngày, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) cho biết, Nhà nước Pa-le-xtin bắt đầu các thủ tục khởi kiện Mỹ lên ICJ về việc chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Ten A-víp của I-xra-en tới Giê-ru-xa-lem. Pa-le-xtin cho rằng, Mỹ đã vi phạm Công ước Viên khi chuyển Đại sứ quán tới Giê-ru-xa-lem, đồng thời yêu cầu ICJ ra lệnh cho Mỹ rút cơ quan ngoại giao ra khỏi Giê-ru-xa-lem.

Có thể bạn quan tâm