Elon Musk dự định lập công ty trí tuệ nhân tạo cạnh tranh với OpenAI

NDO - Tỷ phú Elon Musk đang lên kế hoạch thành lập một công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) để cạnh tranh với OpenAI, đơn vị phát triển ứng dụng chatbot AI gây “bão” thời gian qua, ChatGPT.
0:00 / 0:00
0:00
CEO Tesla Elon Musk dự Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 29/8/2019. (Ảnh: Reuters)
CEO Tesla Elon Musk dự Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 29/8/2019. (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/4, tờ Financial Times đưa tin ông chủ Tesla và Twitter đang tiến hành tập hợp một đội ngũ các nhà nghiên cứu và kỹ sư về trí tuệ nhân tạo, đồng thời thảo luận với một số nhà đầu tư tại SpaceX và Tesla về việc rót tiền vào dự án kinh doanh mới của mình.

Kế hoạch của ông Musk được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ông cùng một nhóm chuyên gia AI và giám đốc công nghệ cấp cao kêu gọi tạm dừng việc phát triển các hệ thống mạnh hơn mô hình GPT-4 của OpenAI trong vòng 6 tháng để xem xét các nguy cơ tiềm tàng với xã hội.

Thời gian qua, nhiều công ty, bao gồm cả các ‘ông lớn’ như Microsoft và Alphabet, đã và đang nỗ lực tích hợp công nghệ AI tạo sinh (generative AI) đằng sau ChatGPT vào trong các dịch vụ và sản phẩm lõi của họ.

Tuy nhiên, ChatGPT hiện bị siết chặt giám sát ở một số nước khi các nhà quản lý kêu gọi cần phải có một hệ thống quy tắc rõ ràng trước khi đưa công cụ này vào ứng dụng đại trà.

Italia đã ban hành lệnh cấm ChatGPT do lo ngại các vấn đề về quyền riêng tư, trong khi Cơ quan bảo vệ dữ liệu châu Âu (EDPB) mới đây cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về ChatGPT nhằm hướng tới một chính sách chung đối với phần mềm chatbot AI này.

Theo tờ Financial Times, tỷ phú Elon Musk đã đặt mua hàng nghìn đơn vị xử lý đồ họa (GPU) - hệ thống cung cấp sức mạnh điện toán cần thiết cho các tác vụ chuyên sâu như AI và đồ họa cao cấp - từ “gã khổng lồ” ngành chip Nvidia.

Được biết, tháng trước, ông Musk đã đăng ký thành lập một công ty có tên X.AI Corp tại bang Neveda, trong hồ sơ ghi rõ vị tỷ phú này là giám đốc duy nhất, còn thư ký là Jared Birchall, giám đốc điều hành văn phòng gia đình Musk.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu X.AI Corp có liên quan đến những nỗ lực khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo của ông Elon Musk hay không.

Tỷ phú Elon Musk là một trong những người đồng sáng lập OpenAI năm 2015. Ông rời hội đồng quản trị của công ty vào năm 2018.