El Salvador: Giẫm đạp do chen lấn xem bóng đá, hơn 100 người thương vong

NDO - Ít nhất 12 người chết và hơn 100 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 20/5 (giờ địa phương) ở thủ đô San Salvador của El Salvador, khi đám đông người hâm mộ bóng đá chen chúc nhau vào sân vận động để xem trận tứ kết trong khuôn khổ giải bóng đá hàng đầu của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ giẫm đạp tại sân vận động Cuscatlan xảy ra trước trận đấu giữa hai đội bóng địa phương FAS và Alianza khiến hơn 100 người thương vong. (Ảnh: El Mundo)
Vụ giẫm đạp tại sân vận động Cuscatlan xảy ra trước trận đấu giữa hai đội bóng địa phương FAS và Alianza khiến hơn 100 người thương vong. (Ảnh: El Mundo)

Truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc xảy ra tại sân vận động Monumental Cuscatlan, trước trận bóng giữa hai câu lạc bộ Alianza và FAS - hai trong số những đội bóng nổi tiếng nhất ở quốc gia Trung Mỹ này.

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát dân sự quốc gia El Salvador (PNC), ông Mauricio Arriaza cho biết, khoảng từ 400-500 người hâm mộ đã tụ tập tại sân vận động và “sự háo hức muốn xem trận đấu” đã dẫn đến vụ giẫm đạp.

Nhật báo El Mundo dẫn lời một tình nguyện viên thuộc nhóm sơ cứu Rescue Commandos có mặt tại hiện trường mô tả khung cảnh hỗn loạn khi giẫm đạp xảy ra. Đám đông những người hâm mộ đã tràn qua cổng sân vận động. Một số người vẫn còn bị kẹt lại trong đường hầm dẫn vào sân, trong khi những người khác cố gắng đến được khán đài và rồi bị ngạt thở.

El Salvador: Giẫm đạp do chen lấn xem bóng đá, hơn 100 người thương vong ảnh 1

Người bị thương trong vụ giẫm đạp tại sân vận động Cuscatlan. (Ảnh: El Mundo)

Bộ trưởng Y tế Francisco Alabi thông tin, các đội cấp cứu đã được triển khai để điều trị cho các nạn nhân bị thương tại hiện trường. Trong khi đó, hơn 100 người bị thương trong vụ giẫm đạp đang được chuyển đến các bệnh viện và trung tâm y tế trên toàn thành phố.

Sau khi xảy ra vụ việc, Liên đoàn Bóng đá El Salvador cho biết, cơ quan này “vô cùng lấy làm tiếc về sự việc xảy ra tại sân vận động Cuscatlan”, đồng thời thông báo sẽ ngay lập tức yêu cầu các bên liên quan báo cáo về những gì đã xảy ra trên sân.

Giám đốc PNC thông tin thêm rằng cảnh sát cùng với Văn phòng Tổng chưởng lý (FGR) sẽ mở một “cuộc điều tra hình sự” về nguyên nhân dẫn đến sự kiện bi thảm này.

Ông Arriaza cũng cho biết họ đang điều tra nguyên nhân tại sao chỉ có 1 cổng vào được mở ở phía nam của sân vận động.

Bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, Giám đốc PNC cũng khẳng định rằng để bảo đảm an ninh cho trận đấu, PNC đã điều động hơn 250 cảnh sát bao gồm cả lực lượng Cảnh sát giao thông và an ninh.

El Salvador: Giẫm đạp do chen lấn xem bóng đá, hơn 100 người thương vong ảnh 2

Hàng trăm người hâm mộ đã được sơ tán sau sự cố bi thảm tại sân vận động Cuscatlan. (Ảnh: El Mundo)

Theo ông Arriaza, đã có dấu hiệu quá tải về số lượng vé điện tử bán ra, trong khi mạng wifi và các điều kiện công nghệ khác đã không đáp ứng được yêu cầu trên sân, gây ra tắc nghẽn, chen lấn ở lối vào.

“Ban Tổ chức được khuyến nghị mở lối vào khác ở phía nam của sân, nhưng họ đã không làm điều đó và chúng tôi sẽ xác định lý do tại sao", ông Arriaza nói, đồng thời cho biết sẽ quy trách nhiệm theo từng cấp của cả hai đội, kể cả những người phụ trách bán vé, giám đốc và ban quản lý giải bóng đá nhà nghề.

Tổng thống Nayib Bukele cũng khẳng định, 2 cơ quan PNC và FRG sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về sự việc xảy ra tại sân vận động Cuscatlan và sẽ đưa ra án phạt thích đáng.