Giẫm đạp tại Yemen khiến ít nhất 85 người thiệt mạng

NDO -

Vụ giẫm đạp xảy ra tại thủ đô Sanaa của Yemen khi hàng trăm người chen lấn để nhận hỗ trợ tài chính trong một sự kiện do các thương gia tổ chức.

0:00 / 0:00
0:00
Bản đồ Yemen. (Nguồn: AP)
Bản đồ Yemen. (Nguồn: AP)

Một quan chức an ninh của lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa cho biết với hãng AFP rằng, ít nhất 85 người đã thiệt mạng và hơn 322 người bị thương trong vụ giẫm đạp ngày 19/4.

Người phát ngôn Cơ quan nội vụ của lực lượng Houthi, ông Abdul-Khaleq al-Ajri, cho biết trong một thông cáo: "Những gì xảy ra tối nay là một tai nạn thương tâm và đau đớn, hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp do một số thương nhân tự phân phát tiền mà không có sự phối hợp với cơ quan nội vụ”.

Buổi phân phát tiền diễn ra trước ngày lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Các nhân chứng cho biết, lực lượng vũ trang của Houthi đã bắn chỉ thiên để kiểm soát đám đông, nhưng dường như đạn đã trúng vào dây điện và gây nổ. Việc này khiến đám đông hoảng sợ và bắt đầu bỏ chạy.

Hiện 2 thương gia liên quan vụ giẫm đạp đã bị bắt và Houthi đang điều tra làm rõ vụ việc.

Yemen rơi vào xung đột kể từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát một số tỉnh phía bắc, buộc Chính phủ Yemen phải rời khỏi thủ đô Sanaa. Theo Liên hợp quốc, hơn 2/3 dân số Yemen đang sống dưới mức đói nghèo. Hơn 21,7 triệu người cần được viện trợ nhân đạo trong năm 2023.