Hình ảnh người dân rộn ràng ra đường vui Tết Độc Lập.
Hình ảnh người dân rộn ràng ra đường vui Tết Độc Lập.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập

NDO - Hòa trong không khí tưng bừng cả nước chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2022), Thủ đô Hà Nội như khoác lên màu áo mới với cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ… Người dân rộn ràng ra đường vui Tết Độc Lập.

Đường phố Thủ đô rợp màu cờ đỏ chào mừng Quốc khánh 2/9

Những ngày này, khắp các con đường, tuyến phố, ngõ nhỏ của Thủ đô Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa, áp phích, khẩu hiệu…. chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 1

Cờ Tổ quốc tung bay trên nóc chợ Đồng Xuân.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 2

Các tuyến phố chính của Hà Nội những ngày này rợp sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 3
Đến những con phố nhỏ hay 1 góc chợ cũng tràn ngập cờ Tổ quốc tung bay.
Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 4

Sắc đỏ rực rỡ trải dài từ khắp các con đường lớn như Thanh Niên, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng…

Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 5

Pano cỡ lớn chào mừng 77 năm Quốc khánh 2/9 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 6

Hà Nội vừa sang thu, bước vào những ngày rực rỡ hơn bao giờ hết khi mọi nhà đều treo cờ đỏ sao vàng, mọi tuyến phố ngập tràn pa-nô, biểu ngữ chào mừng 77 năm Quốc khánh 2/9.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 7
Du khách nước ngoài đến du lịch tại Thủ đô khá thích thú với hình ảnh tràn ngập cờ Tổ quốc.
Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 8
Du khách nước ngoài khá bất ngờ trước tình yêu nước của người dân Việt Nam, điều đó thể hiện qua những lá cờ Tổ quốc xuất hiện ở khắp nơi.

Người dân hân hoan, rộn ràng vui Tết Độc Lập

Nếu như 1 năm trước khi dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, người dân phải đón Quốc khánh trong giãn cách, thì Tết Độc Lập 2/9 năm nay, trong nhịp sống bình thường mới, không khí tươi vui nhộn nhịp đã trở lại.

Mỗi người lại được rộn ràng ra đường đón ngày lễ lớn của đất nước với niềm xúc động, tự hào và trân quý hơn nhịp sống bình yên hôm nay.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 9
Nhiều người dân Thủ đô chọn đón Tết Độc Lập bằng cách dậy sớm tản phố, hay tập thể dục hưởng bầu không khí trong lành, vắng vẻ hơn so với mọi ngày.
Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 10
Các cụ già thì hẹn nhau đi chợ, tản bộ sớm.
Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 11
Thong dong đạp xe trên những con phố rợp cờ hoa cũng là 1 lựa chọn.
Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 12
Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút đông khách du lịch cũng như người dân đến tham quan dịp Tết Độc Lập.
Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 13

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội hoạt động từ ngày 1 đến 4/9 trong dịp Quốc khánh. Đây cũng là nơi được người dân Thủ đô cũng như các bạn trẻ ưa thích.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 14
Đi chơi và cảm nhận không gian Trung thu trên phố Hàng Mã cũng được người dân ưa chuộng dịp 2/9.
Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 15
Các em nhỏ được cha mẹ đưa theo để đi chơi dịp nghỉ lễ và chơi Trung thu sớm.
Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 16
Du khách nước ngoài đặc biệt cũng rất thích trải nghiệm tại không gian Trung thu trên phố Hàng Mã.
Đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân rộn ràng vui Tết Độc lập ảnh 17
Chị Hồng Thu sống ở quận Hoàn Kiếm vui vẻ chia sẻ: “Những ngày này so với năm ngoái thì chắc chắn phải khác vì đường phố đông vui nhộn nhịp, cảnh vật đẹp hơn, con người cũng ăn mặc duyên dáng hơn, mình làm đẹp cho mình và làm đẹp cho Thủ đô nữa. Cái khác thứ hai nữa là cuộc sống bình yên, Đảng và Nhà nước đã làm được rất nhiều những việc tốt cho nhân dân”.
back to top