Dựng thạch bia trường ca "Việt Bắc" nhân kỷ niệm 104 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu

NDO - Tại Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế), Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền và Phòng Văn hóa huyện vừa tổ chức lễ kỷ niệm 104 năm Ngày sinh nhà thơ cách mạng Tố Hữu (4/10/1920) và dựng bức thạch bia trường ca “Việt Bắc” nổi tiếng của nhà thơ nhân dịp 70 năm tác phẩm được sáng tác.
0:00 / 0:00
0:00
Nhóm văn nghệ sĩ tại lễ dựng thạch bia trường ca "Việt Bắc".
Nhóm văn nghệ sĩ tại lễ dựng thạch bia trường ca "Việt Bắc".

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, đại diện gia đình nhà thơ Tố Hữu là các con gái Nguyễn Thanh Hoa, Nguyễn Minh Hồng cùng nhiều văn nghệ sĩ.

Buổi lễ diễn ra giản dị và xúc động, các đại biểu đã cùng ôn lại những kỷ niệm và công lao đóng góp của nhà thơ lớn với nền thi ca và cách mạng Việt Nam.

Tấm thạch bia được đặt trang trọng trong khuôn viên Công viên văn hóa và nhà lưu niệm Tố Hữu, có thiết kế đẹp, khắc rõ nét những vần thơ Tố Hữu từ núi rừng Việt Bắc năm xưa.

Dựng thạch bia trường ca "Việt Bắc" nhân kỷ niệm 104 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu ảnh 1

Bức thạch bia trường ca "Việt Bắc".

Được biết xuất xứ tấm bia đá và việc làm ý nghĩa này khởi nguồn từ Giáo sư- nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng cùng gia đình nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thao và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Thị Hồng.

Nhóm đã công phu vào tận vùng nghề đá Non nước của thành phố Đà Nẵng tìm mua phiến sa thạch dài 2m, cao 2,8m và với sự trợ giúp của nhà điêu khắc gia Lê Nguyên thực hiện các hoa văn và tạc những vần thơ trong bản “Việt Bắc” lên mặt đá.

Dựng thạch bia trường ca "Việt Bắc" nhân kỷ niệm 104 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu ảnh 2

Bức thạch bia "Việt Bắc" tại Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế).

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thao, cha anh là ông Hoàng Thể, người Tày quê ở Bắc Cạn, được sự giới thiệu của nhà thơ Nông Quốc Chấn đã trở thành sinh viên thế hệ đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1959, ông tốt nghiệp và tình nguyện về quê hương dạy phổ thông cấp ba.

Với tình yêu, lòng ngưỡng mộ thơ Tố Hữu và tình cảm của một chiến sĩ bộ đội người Tày từng tham gia chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Hoàng Thể đã dịch trường ca “Việt Bắc” ra tiếng Tày để trực tiếp dạy các em học sinh dân tộc Tày trong các trường cấp ba. Ông cũng chính là người đã kỳ công dựng một tấm thạch bia về bản trường ca “Việt Bắc” trong khu vườn nhà để tưởng nhớ về nhà thơ lớn của dân tộc.

Dựng thạch bia trường ca "Việt Bắc" nhân kỷ niệm 104 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu ảnh 3

Tấm thạch bia trường ca "Việt Bắc" mang nhiều ý nghĩa, là tấm lòng của các văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 104 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu.

Công trình văn bia trường ca “Việt Bắc” tại Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu ở xã Quảng Thọ mang nhiều ý nghĩa, là tấm lòng của các văn nghệ sĩ nhân dịp kỷ niệm 104 năm Ngày sinh của nhà thơ và cũng là dịp kỷ niệm 70 năm ra đời bản trường ca "Việt Bắc".