Dựng hiện trường giả bị trộm thuốc bảo vệ thực vật

NDO - Ngày 29/3, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thông tin đã làm rõ thông tin vụ trộm trên địa bàn xã An Tức là báo án giả.
0:00 / 0:00
0:00
Tùng đã có khai gian dối bị trộm đột nhập lấy tài sản.
Tùng đã có khai gian dối bị trộm đột nhập lấy tài sản.

Trước đó, sáng ngày 26/3, Lê Văn Tùng, ngụ xã An Tức, huyện Tri Tôn gọi điện thoại báo tin tới Công an xã An Tức về việc nhà Tùng bị kẻ gian cắt dây xích khóa cửa kho, rồi trộm đi số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật trị giá 250 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Tức đến khoanh vùng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo lực lượng hình sự xuống hiện trường, phối hợp.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, kết hợp lời trình bày của Tùng, lực lượng Công an nhận định nhiều khả năng đây là một vụ dựng hiện trường giả bị mất trộm, nên dùng nghiệp vụ đấu tranh cùng Tùng.

Qua đấu tranh, Tùng thừa nhận hành vi tạo hiện trường giả, Tùng đã dùng kìm cộng lực cắt dây xích khóa kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, cắt lưới B40 trước cửa sân nhà và đèn chiếu sáng.

Sau đó, đối tượng gọi điện thoại cho Công an xã báo bị mất trộm, nhằm mục đích trả chậm số tiền mua thuốc bảo vệ thực vật của Công ty ADC còn nợ nhưng chưa có tiền trả.

Hiện, Công an huyện Tri Tôn đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý hành vi vi phạm của Tùng.