Đừng để tín dụng đen bủa vây công nhân

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi các cấp công đoàn về việc tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn tín dụng đen trong công nhân lao động.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: tuoitrethudo.com.vn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: tuoitrethudo.com.vn)

Trước đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cũng gửi văn bản đến Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đề nghị hỗ trợ giải quyết và hướng dẫn cụ thể về cách thức báo cáo, giải quyết vấn nạn lãnh đạo doanh nghiệp bị bôi nhọ, đe dọa vì công nhân vay nặng lãi.

Với những chiêu thức ngày càng tinh vi, được quảng cáo công khai, rộng rãi như dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ, vay nhanh, trả gọn,... tín dụng đen có điều kiện len lỏi vào đời sống của người dân và công nhân lao động. Nhiều người đang lâm vào tình cảnh khó khăn do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, phải bức bách xoay xở khoản tiền trang trải cho những nhu cầu của cuộc sống hằng ngày, trong khi thu nhập từ tiền công, tiền lương bị giảm sút. Lãi cao thì khó trả, các đối tượng cho vay chuyển sang đe dọa người vay vốn, thậm chí bôi nhọ, xâm phạm đời tư, đe dọa cả lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ công đoàn nhằm gây sức ép, đòi nợ công nhân lao động.

Trước tình trạng này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, nhất là ở những nơi có đông công nhân lao động. Cụ thể là tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để công nhân lao động biết, cảnh giác và tố giác; triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động. Phổ biến rộng rãi về gói vay 20 nghìn tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo triển khai phục vụ công nhân lao động, kết nối đầu mối cho vay. Ở những nơi có tín dụng đen hoạt động, công đoàn cơ sở cần phối hợp đơn vị chuyên môn xây dựng giải pháp cụ thể bảo vệ công nhân lao động và báo cáo lên công đoàn cấp trên để được hỗ trợ...

Nghịch lý là trong khi tín dụng đen hoành hành thì các gói hỗ trợ an sinh xã hội lại giải ngân rất chậm, có tiền mà không tiêu được. Đến nay, Chính phủ đã ban hành và triển khai bốn gói an sinh hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chịu tác động tiêu cực của đại dịch nhưng tiến độ giải ngân đều rất chậm. Đơn cử, gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có thời hạn đến hết tháng 8/2022 nhưng đến nay mới chi giải ngân được hơn 1.000 tỷ đồng trong tổng giá trị cả gói 6.600 tỷ đồng. Các gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng (Nghị quyết số 42) chỉ giải ngân được khoảng 22%; gói 26 nghìn tỷ đồng về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết số 68) cũng giải ngân không đạt kế hoạch...

Để tín dụng đen không bủa vây người lao động, giải pháp căn cơ vẫn là triển khai kịp thời và hiệu quả các chương trình an sinh xã hội của Chính phủ, đưa tiền hỗ trợ đến tay các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh nhất. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt cơ hội trở lại sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, để họ có thu nhập trang trải và ổn định cuộc sống.