Đức và Nhật Bản bắt đầu tiến hành đối thoại an ninh 2+2

Đức và Nhật Bản đã tiến hành đối thoại an ninh 2+2 lần đầu tiên vào tháng 4/2021 theo hình thức trực tuyến, sau khi Đức thông qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào mùa thu năm 2020.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. (Nguồn: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. (Nguồn: Reuters)

Ngày 3/11, các Bộ trưởng ngoại giao và Quốc phòng của Đức và Nhật Bản đã tiến hành đối thoại an ninh 2+2 nhằm tăng cường hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có cuộc họp với người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi bên lề Hội nghị cấp ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại thành phố Munster, miền tây nước Đức.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht và người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada tham gia cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Đức và Nhật Bản đã tiến hành đối thoại an ninh 2+2 lần đầu tiên vào tháng 4/2021 theo hình thức trực tuyến, sau khi Đức thông qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào mùa thu năm 2020, trong đó Berlin tuyên bố đóng vai trò lớn hơn và tích cực hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đa dạng hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước trong khu vực.

Trong những năm gần đây, Đức và Nhật Bản đã đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Vào tháng 9, Đức đã lần đầu tiên điều 3 máy bay chiến đấu Eurofighter tới Nhật Bản.

Tháng 11/2021, một tàu khu trục của Đức đã cập cảng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên tàu hải quân Đức ghé thăm cảng Nhật Bản trong khoảng 20 năm qua.