Theo đài RT ngày 27/3, trong cuộc gặp với thủy thủ đoàn sau lễ hạ thủy một tàu ngầm hạt nhân mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ không còn đặt nền tảng quan hệ với các đối tác phương Tây trên cơ sở lòng tin, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.
Chính phủ Đức ngày 21/3 đã thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ euro (khoảng 3,25 tỷ USD) dành cho Ukraine, đưa tổng viện trợ quân sự nước này cung cấp cho Kiev lên con số 28 tỷ euro, chỉ sau Mỹ.
Tại các cuộc biểu tình, công đoàn lao động IG Metall đưa ra 3 yêu cầu chính gồm bảo đảm việc làm trong ngành công nghiệp, bảo đảm tài chính công bằng và an sinh xã hội cho mọi người lao động.
Ngày 12/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế Agritechnica Asia 2025 với chủ đề “Thúc đẩy sáng kiến xanh ở Đông Nam Á” tại Việt Nam. Đây là triển lãm lớn nhất thế giới về máy móc nông nghiệp.
Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ xã hội (SPD) tại Đức đã hoàn tất giai đoạn đàm phán sơ bộ việc thành lập chính phủ liên minh. Thông tin này được ông Friedrich Merz, ứng cử viên Thủ tướng của khối bảo thủ CDU/CSU, công bố trong cuộc họp báo ngày 8/3.
Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Báo Mannheimer Morgen đưa tin vụ việc xảy ra khi đám đông người dân đang tụ tập ở các thành phố ở nhiều khu vực của Đức, để diễu hành, đánh dấu mùa lễ hội Carnival.
Lãnh đạo mới của khối nghị viện SPD, ông Lars Klingbeil đã kêu gọi các cuộc đàm phán nghiêm túc với ứng cử viên Thủ tướng của Liên minh CDU/CSU Friedrich Merz.
Giới phân tích cho rằng những cuộc đàm phán thành lập chính phủ sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn do bất đồng sâu sắc về vấn đề kinh tế, di cư... đã được thể hiện trong chiến dịch tranh cử vừa qua.
Trong cuộc họp cuối cùng tại Quốc hội đương nhiệm, Thủ tướng Ðức Olaf Scholz và lãnh đạo phe đối lập Friedrich Merz dù bất đồng nhưng đều tuyên bố không hợp tác với phe cực hữu.
Phía cảnh sát cho biết họ có bằng chứng cho thấy, cổ động viên của cả hai đội bóng đã lên kế hoạch đụng độ với nhau bên ngoài sân vận động và đã bắt giữ 59 người để ngăn chặn "nguy cơ bạo loạn".
Cảnh sát Đức ngày 2/1 cho biết, các vụ tai nạn liên quan đến pháo hoa trong ngày đầu Năm mới trên khắp nước này đã làm 5 người thiệt mạng và 30 cảnh sát bị thương.
Bộ trưởng Nội vụ Đức kêu gọi các cơ quan chức năng và cơ quan an ninh cần tăng cường theo dõi những đối tượng tiềm ẩn rối loạn tâm lý và bị ảnh hưởng bởi các thuyết âm mưu.
Nội dung điều trần xoay quanh các manh mối có thể bị bỏ sót và việc không làm tròn nhiệm vụ bảo đảm an ninh khi để xảy ra vụ lao xe tại chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg của Đức.
Ngày 27/12, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã giải tán Hạ viện để mở đường cho một cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 23/2/2025 sau sự sụp đổ của liên minh ba bên của Thủ tướng Olaf Scholz.
Từ vụ tấn công khủng bố tại một nhà hát của Nga hồi tháng 3/2024 cho đến vụ tấn công nhằm vào chợ Giáng sinh ở Đức cách đây vài ngày đã cho thấy chủ nghĩa khủng bố ngày càng lan rộng. Tại châu Âu, khi các đảng cực hữu với tư tưởng chống nhập cư trỗi dậy mạnh mẽ, những vụ tấn công một lần nữa đặt các chính phủ trước bài toán khó về cân bằng giữa bảo đảm an ninh đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
Không khí lễ hội tại Đức trở nên ảm đạm sau thảm kịch đâm xe xảy ra tại chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg, thủ phủ bang Saxony-Anhalt, miền đông nước này. Một ô-tô đã lao với tốc độ cao vào đám đông khi chợ Giáng sinh đang đông người, khiến ít nhất 5 người chết và hơn 200 người bị thương. Theo giới chức Đức, số người chết có thể tiếp tục tăng vì hàng chục người đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Liên quan tới vụ tấn công đẫm máu sau khi một chiếc xe BMW lao vào chợ Giáng sinh tối 20/12, nhà chức trách Đức đã tiết lộ danh tính của nghi phạm và cập nhật số người thương vong.
Sau 5 năm tăng trưởng trì trệ, tăng trưởng kinh tế Đức hiện nay thấp hơn 5 điểm phần trăm so với mức lẽ ra đạt được nếu duy trì được đà tăng trưởng trước đại dịch Covid-19.
FPT sẽ triển khai một Trung tâm Phát triển sản phẩm và giải pháp (Offshore Development Center), cung ứng các giải pháp tối ưu hóa chi phí và có khả năng mở rộng linh hoạt cho công ty năng lượng sạch của Đức RWE.
Ngày 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen (Cộng hòa liên bang Đức) đang ở thăm Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hai phóng viên Đức đã được yêu cầu nộp lại giấy phép hoạt động và rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga.
Chiều 20/11, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức do ông Maximilian Schirmer, Phó Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Đảng bộ Đảng Cánh tả tại Berlin làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
Ngoại trưởng Đức và Phần Lan bày tỏ quan ngại về việc thông tin liên lạc giữa hai nước qua Biển Baltic bị cắt đứt, đồng thời cảnh báo về mối đe dọa của cuộc "chiến tranh hỗn hợp".
Chủ tịch Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho rằng bầu cử vào tháng 2/2025 là “an toàn về mặt pháp lý” và "có thể kiểm soát được" các thách thức phát sinh do tổ chức bầu cử sớm bất thường.
Sau cuộc họp kéo dài hai giờ đồng hồ vào tối 6/11 tại Phủ Thủ tướng vừa qua, đại diện 3 đảng tạo nên chính phủ trung tả của Đức đã tan rã trong bối cảnh Thủ tướng Olaf Scholz đang phải đối mặt với bất ổn chính trị trong nước, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) rơi vào suy thoái. Diễn biến mới nhất này khiến liên minh "đèn giao thông" cầm quyền sụp đổ và nước Đức có nguy cơ bế tắc chính trị kéo dài.