Đức sơ tán chợ Giáng sinh từng bị khủng bố

NDO -

NDĐT - Ngày 21-12, cảnh sát TP Berlin của Đức đã sơ tán khu chợ Giáng sinh từng là nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố gây nhiều thương vong vào năm 2016 để tìm kiếm đối tượng khả nghi.

Xe của cảnh sát đỗ trước khu chợ Giáng sinh. (Ảnh: Reuters)
Xe của cảnh sát đỗ trước khu chợ Giáng sinh. (Ảnh: Reuters)

Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát Berlin cho biết: “Các đồng nghiệp của chúng tôi đang làm việc tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz và sơ tán khu chợ này để lần theo dấu vết của một đối tượng khả nghi”.

Ít phút sau, cảnh sát Berlin thông báo: “Tất cả khách tham quan đã bình tĩnh rời khu chợ Giáng sinh. Xin cảm ơn các bạn. Các đồng nghiệp của chúng tôi đang bắt đầu tìm kiếm tại Breitscheidplatz và Nhà thờ Memorial”. Cảnh sát cũng đã phong tỏa khu vực Quảng trường Breitscheidplatz.

Hãng DW của Đức đưa tin, theo thông tin mới nhất, cảnh sát giải thích nguyên nhân dẫn tới việc sơ tán chợ Giáng sinh này là sự xuất hiện của hai người đàn ông có hành động khả nghi. Cảnh sát xác nhận chưa bắt giữ người nào và cũng chưa tìm thấy đối tượng nào khả nghi. Trong khi đó, một số tờ báo khác của Đức, trong đó có tờ Bild, đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông Syria.

Năm 2016, Anis Amri (người Tunisia) đã lao xe tải vào chợ Giáng sinh Breitscheidplatz đông đúc tại trung tâm thủ đô Berlin, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Sau khi trốn khỏi Đức, tên này đã bị cảnh sát Italy bắn chết. Amri có quan hệ với các tay súng Hồi giáo cực đoan.

* Vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh tại Đức: 12 người thiệt mạng

* Áo chặn đứng âm mưu khủng bố chợ Giáng sinh