Du lịch an toàn với tour khép kín

Nắm bắt nhu cầu và cũng là yêu cầu đối với hoạt động du lịch an toàn sau giãn cách xã hội, nhiều tour khép kín đã và đang được thiết kế, khởi động ở một số địa phương trong cả nước.

Du lịch du thuyền trước đây chủ yếu dành cho khách quốc tế, nay mở ra cơ hội cho khách trong nước. Nguồn: Peony Cruises
Du lịch du thuyền trước đây chủ yếu dành cho khách quốc tế, nay mở ra cơ hội cho khách trong nước. Nguồn: Peony Cruises

Trước hết phải kể đến tour khép kín ở TP Hồ Chí Minh được địa phương mở khá sớm và hiệu quả. Trong thời gian từ ngày 19/9 đến ngày 8/10, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị tổ chức 11 chương trình tham quan "Cần Giờ - Thiên nhiên tươi đẹp" và sáu chương trình "Hành trình xanh về vùng Đất thép" với sự tham dự của gần 2.000 y, bác sĩ và các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Gần đây tour của Vietravel tổ chức đi Cần Giờ - Vàm Sát tối đa 40 người/đoàn, giá khoảng 1,7 triệu đồng/người/ngày và ba triệu đồng nếu nghỉ đêm. Công ty Vietmark tổ chức trải nghiệm đảo Thiềng Liềng (Cần Giờ) thu hút khách ưa dã ngoại với hoạt động tham quan bằng cano, leo núi Giồng Chùa, đạp xe và trekking. Lữ hành Fiditour, Vietluxtour cũng tổ chức loạt tour khép kín tới Cần Giờ, Củ Chi, sắp triển khai thêm các tuyến Đông Nam Bộ, Long An. Saco Travel thực hiện thành công tour TP Hồ Chí Minh - Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) đi về trong ngày và sẽ mở rộng các điểm đến khác như Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền nam, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, hồ Dầu Tiếng…

Ngược ra phía bắc, Quảng Ninh là địa phương khởi động mở cửa khá sớm so với các tỉnh bạn như, khu du lịch Yoko Onsen Quang Hanh, Legacy Yên Tử và nhiều hãng du thuyền nhận đặt chỗ trước, sẵn sàng cho ngày mở cửa 1/11. Khách từ các vùng xanh đến Quảng Ninh có thể chọn hải trình từ 2-4 ngày tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà (Hải Phòng) với giá trọn gói khoảng 3,2 triệu đồng/người trở lên. Khách được đưa, đón giữa nhà riêng và du thuyền, ăn uống, nghỉ dưỡng, chèo kayak, xem ca nhạc, thưởng ngoạn trà đạo... Quảng Ninh và Hải Phòng đã thống nhất từ tháng 11 cho phép các tour khép kín trao đổi khách, tạo thuận lợi cho du lịch nội vùng.

Trong khi đó, để kích cầu, tỉnh miền trung Quảng Bình giảm phí tham quan và doanh nghiệp cũng cắt giảm lợi nhuận, giúp giá tour rẻ hơn 10-20%. Từ ngày 15/10, Công ty Oxalis tổ chức chương trình "Khám phá Quảng Bình trong điều kiện bình thường mới" đón khách từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bằng chuyến bay hoặc xe giường nằm. Tour từ 3-5 ngày với lộ trình tham quan Hang Tiên, Tú Làn... và lưu trú tại Chày Lập Farmstay có giá dao động từ 1,6 triệu đến 15 triệu đồng/người tùy hành trình và số ngày. Tour thám hiểm hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng của Oxalis cũng đã có 730 khách đặt chỗ trong năm 2022 (tối đa 1.000 khách). Còn Công ty Jungle Boss chuyên khai thác trải nghiệm vận động, mạo hiểm ra mắt sản phẩm mới là tour đu dây 100 m tại hố sụt Kong trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, giá khoảng 19 triệu đồng cho 5 ngày 4 đêm.

Tại Khánh Hòa, Tập đoàn Crystal Bay tổ chức tour khép kín đón khách Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bằng chuyến bay thuê bao, thí điểm từ ngày 16/10 đến 16/11. Theo đó, tour 4 ngày 3 đêm giá khoảng chín triệu đồng/người, gồm vé máy bay khứ hồi, phòng nghỉ và hoạt động vui chơi tại resort, ba bữa ăn/ngày, tham quan chùa Long Sơn, Tháp bà Ponagar, khu sinh thái Yang Bay... Anex Việt Nam cũng đề xuất việc đón khách Nga có "hộ chiếu vaccine" với mô hình "Nha Trang 7+", du khách nhập cảnh lưu trú tối thiểu bảy ngày trong các khách sạn/ khu nghỉ dưỡng biệt lập tại Bãi Dài (huyện Cam Lâm), đảo Hòn Tre, Hòn Tằm (TP Nha Trang), Dốc Lết (thị xã Ninh Hòa).