Bùng nổ trong lễ hội năm châu

“Gần hai triệu vé đã được bán ra. Doanh số bán vé kỷ lục cho thấy người dân tin tưởng vào khả năng tổ chức của Mỹ, Canada và Mexico. Tất cả biết rằng họ sẽ đến đây để trải nghiệm một kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử”, Gianni Infantino, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhấn mạnh.

Sân vận động MetLife - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026.
Sân vận động MetLife - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026.

Mùa hè tới, World Cup 2026 sẽ khai màn với thành phần tham dự tăng lên 48 đội. Điều này bảo đảm sẽ có nhiều ngôi sao tranh tài hơn bất kỳ lần tổ chức nào trước đây. Và hệ sinh thái thể thao Bắc Mỹ đã sẵn sàng “đèn chiếu và loa”, để bùng nổ trong lễ hội mà họ tổ chức trước sự chứng kiến của cả năm châu.

Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) hay Mohamed Salah (Ai Cập) - những cái tên đã ở cuối sườn dốc sự nghiệp - sẽ mang tới “điệu nhảy cuối cùng”, trước sự chờ đón của hàng tỷ người hâm mộ. Trong khi đó, đây cũng sẽ là “mảnh đất hứa” cho “những kẻ chinh phục” đích thực như Kylian Mbappe (Pháp) hoặc Jude Bellingham (Anh), đồng thời cũng là lần đầu bước ra dưới ánh mặt trời World Cup của “thần đồng” Lamine Yamal hay trung phong “sát thủ” Erling Haaland (Na Uy).

Chính bối cảnh “chuyển giao quyền lực” này tạo nên sức hút khó cưỡng. Đó là nơi quá khứ và tương lai gặp nhau trong một khoảnh khắc bùng nổ của hiện tại. Như cựu tiền đạo Đội tuyển quốc gia Mỹ Landon Donovan nhận định: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử hành tinh”.

Với 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố, World Cup 2026 sẽ phá vỡ mọi giới hạn về quy mô tổ chức. Những cộng đồng dân nhập cư đa dạng tại Bắc Mỹ sẽ biến các khán đài thành những lễ hội văn hóa thu nhỏ. Các chuyên gia dự báo: Giải đấu sẽ mang tới tác động kinh tế tổng cộng gần 50 tỷ USD, với khoảng bảy triệu du khách sẽ đến với nước Mỹ để tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt ấy.

Ngay lúc này, giá vé theo dõi các trận thi đấu cũng đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp tám lần ở một số trận. Và mức giá để xuất hiện ở trận chung kết đã lên tới hơn 6.700 USD.

Sau kỳ World Cup 2026, mô hình nhiều nước đồng đăng cai sẽ tiếp tục được nhân rộng ở giải đấu tiếp theo năm 2030, với ba nước đồng chủ nhà là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) thậm chí còn tổ chức EURO 2028 ở bốn quốc gia thành viên là Anh, Cộng hòa Ireland, Scotland và Xứ Wales.

Xu thế nhiều quốc gia cùng đăng cai tổ chức các giải đấu lớn ngày càng trở nên phổ biến, khi FIFA mong muốn “Bóng đá kết nối thế giới”. Điều này cũng giúp các nước đang phát triển đỡ được gánh nặng về kinh tế và cơ sở vật chất.

Quan trọng hơn, các trận đấu đỉnh cao sẽ có thêm cơ hội tiếp cận đông đảo người hâm mộ, ở bất cứ đâu ■