Dự báo thời tiết trên cả nước ngày Quốc khánh 2/9

NDO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 2-4/9, thời tiết tại các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 2/9, khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc mưa rào và dông. (Ảnh minh họa)
Ngày 2/9, khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc mưa rào và dông. (Ảnh minh họa)

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, từ ngày 2-4/9, ở khu vực Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Nam Trung Bộ chiều tối 3/9 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam hệ thống thời tiết trên kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, từ ngày 2-4/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo xu thế thời tiết từ ngày 2-4/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ: Ngày 2/9, khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm ở khu vực Tây Bắc và nam đồng bằng (xác suất mưa 50-70%), ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Từ đêm 3 và ngày 4/9, khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 65-75%), nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Ngày nắng, khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm 2/9, đêm 3 và ngày 4/9 (xác suất mưa 65-75%), nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ: Ở khu vực Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; riêng chiều tối 2/9, chiều tối và đêm 4/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Các tỉnh Trung Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; chiều tối và đêm 4/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Khu vực Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối 3-4/9, có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%), nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-90%), nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-90%), nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.