Đồng Tháp nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1/10

NDO -

Tối 30/9, tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng thông qua kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Phan Văn Thắng, nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn rất cao, do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương thực hiện giãn cách xã hội từ Chỉ thị 15 tăng cường (15+) sang Chỉ thị số 15 cho đến khi có thông báo mới. Tuỳ vào tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ở từng thời điểm, có điều chỉnh kịp thời, phù hợp, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Nới lỏng đến đâu thì quản lý, kiểm soát chặt chẽ đến đó".

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, tỉnh chú trọng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh cho phép các hoạt động ngoài trời, trong nhà nhưng tập trung không quá 10 người. Các phương tiện công cộng vận chuyển hành khách được hoạt động trong phạm vi nội tỉnh nhưng công suất không quá 50%. Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ được hoạt động tối đa 70% công suất, đóng cửa từ 18 giờ hằng ngày, người bán phải được tiêm từ 1 liều vaccine sau ít nhất 10 ngày.

Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ phục vụ mang đi. Người dân khi di chuyển trong phạm vi huyện, thành phố phải bảo đảm các yêu cầu về 5K, không tập trung quá 10 người khi lao động, làm việc; di chuyển giữa các huyện, thành phố phải được tiêm từ 1 liều vaccine sau ít nhất 10 ngày hoặc xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 3 ngày; di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác phải được tiêm từ 1 liều vaccine sau ít nhất 10 ngày hoặc xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 3 ngày và theo yêu cầu của địa phương tiếp nhận.

Đối với những người trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 ở mức nguy cơ rất cao hoặc đang áp dụng Chỉ thị số 16 thì chưa được trở về tỉnh, trừ lý do đặc biệt được cấp có thẩm quyền đồng ý và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đối với những người trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 còn lại, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 sau ít nhất 10 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong thời gian 6 tháng thì phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 3 ngày trước khi vào địa bàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu các địa phương xây dựng phương án phản ứng nhanh khi dịch bùng phát trở lại, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là dẫn đến phát sinh tình huống mới; thận trọng nhưng không cứng nhắc, linh hoạt nhưng bảo đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch cơ bản.

“Mấu chốt trong phòng dịch hiện nay là các địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở mỗi người dân phải thực hiện tốt câu chuyện 5K, đặc biệt là khẩu trang, khoảng cách”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng việc bảo đảm an sinh xã hội là vấn đề căn cơ, góp phần cho công tác phòng dịch hiệu quả. Nếu gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì các địa phương tiếp tục quan tâm tiếp cận, hỗ trợ ngay; phải tận dụng mọi cơ hội để tăng cường tìm kiếm việc làm cho người lao động trong tỉnh; mong muốn đội ngũ cán bộ cơ sở cần có sự vào cuộc chủ động, sáng tạo hơn nữa trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đến tối 30/9, Đồng Tháp có 8.292 ca nhiễm Covid-19, số bệnh nhân đang điều trị là 391 ca. Tỉnh nhiều ngày liên tiếp có số ca nhiễm dưới 10 ca/ngày, có ngày chỉ 1 ca nhiễm.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam