Đồng Nai trao các quyết định về công tác cán bộ

NDO - Sáng 19/4, tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh dự và trao các quyết định về công tác cán bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chúc mừng các đồng chí nhận quyết định điều động, bổ nhiệm.
Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chúc mừng các đồng chí nhận quyết định điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm đồng chí Tạ Quang Trường, Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông thay đồng chí Lê Hoàng Ngọc, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông nghỉ hưu theo chế độ.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Tấn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai; điều động, bổ nhiệm đồng chí Võ Thị Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai luân chuyển đồng chí Nguyễn Thị Phương, Trưởng Phòng tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ.

Chỉ định đồng chí Phương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025; giao Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Mỹ lãnh đạo, giới thiệu đồng chí Phương để Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Liên quan đến công tác cán bộ, cách đây ít ngày kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, cần xóa bỏ tư duy chạy chức.

Bởi, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xác định, đánh giá cán bộ một cách sâu sát, phân công cán bộ phù hợp. Công tâm trong chọn, bố trí theo năng lực của từng cán bộ.

Sắp tới, sẽ bố trí thay đổi cán bộ đáp ứng trước mắt và lâu dài, sẽ điều chuyển thay đổi vị trí cho phù hợp và ủng hộ sự sáng tạo, bản lĩnh của cán bộ, vì sự phát triển của Đồng Nai: “Cán bộ đừng mang tiền bạc đi chạy. Chạy chức là không công bằng trong công tác cán bộ”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nói.