Đồng Nai phát động đợt chăm lo gia đình chính sách

NDO - Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu phát động đợt chăm lo các gia đình chính sách từ nay đến ngày 30/4/2025. Mục tiêu đến thời gian trên, người có công với cách mạng có nhà ở đàng hoàng, có mức sống trên mức trung bình chung.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương tại Đài liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương tại Đài liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành văn bản 5552-CV/TU ngày 25/7, yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát đối tượng trong diện chính sách, xây dựng kế hoạch chăm lo kịp thời các chế độ đối với người có công và gia đình, thân nhân người có công với cách mạng.

Mục tiêu đến tháng 4/2025, bảo đảm người có công với cách mạng có nhà ở đàng hoàng, có mức sống trên mức trung bình chung, không để sót các đối tượng có công với cách mạng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh phát động đợt chăm lo các gia đình chính sách từ nay đến ngày 30/4/2025, đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” để tri ân người có công với đất nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, góp phần tạo lan tỏa tích cực, coi đây là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội.

* Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) sáng 27/7, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Quân khu 7 đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Tham dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Đồng Nai phát động đợt chăm lo gia đình chính sách ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Quân khu 7 thắp hương tại khu mộ tập thể trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và anh linh liệt sĩ đã hiến dâng cuộc đời mình, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, các đại biểu đã thắp hương tại hai khu mộ tập thể và các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào tối 26/7, Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trong những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.