Đồng Nai ngăn ngừa nguy cơ cháy tại chung cư, nhà trọ

Công tác phòng cháy, chữa cháy tại nhiều chung cư, khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai hiện bộc lộ không ít những bất cập. Do đó, các ngành chức năng của địa phương đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy.
0:00 / 0:00
0:00
Diễn tập phương án chữa cháy tại một chung cư ở thành phố Biên Hòa.
Diễn tập phương án chữa cháy tại một chung cư ở thành phố Biên Hòa.

Chung cư Hóa An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa được xây dựng cách đây hơn 20 năm, hiện có hơn 200 hộ dân sinh sống. Nhiều hạng mục của chung cư đã xuống cấp, trong đó có hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Mặc dù đã được cải tạo sau nhiều lần kiến nghị nhưng hiện người dân vẫn cảm thấy không an tâm.

Ông Thái Tấn Ðạt, sống tại chung cư Hóa An cho biết: "Hệ thống phòng cháy, chữa cháy ở chung cư lâu nay gần như bị bỏ ngỏ, do sự nhùng nhằng trong việc nghiệm thu bàn giao để quản lý. Sau vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mới đây tại Hà Nội, người dân sống trong chung cư như tôi rất hoang mang. Rất mong các đơn vị liên quan quan tâm hơn đến hệ thống phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân".

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hóa An Nguyễn Văn Hội, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Hóa An đang có nhiều bất cập, nhất là nước không thể bơm lên được tầng cao nhất của chung cư. Ngoài ra, một số thiết bị phòng cháy, chữa cháy được trang bị sau nhiều năm đã xuống cấp vì không được bảo trì thường xuyên. Vì vậy, trường hợp không may xảy ra cháy sẽ gây hậu quả khôn lường.

Tương tự, chung cư Nguyễn Văn Trỗi, phường Quang Vinh cũng đã qua nhiều năm sử dụng, thiết bị phòng cháy, chữa cháy xuống cấp. Ðơn cử, như ở lốc A2 hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa được vận hành sau khi sửa chữa, cải tạo. Một số người dân sống ở đây cho rằng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy mặc dù mới được cải tạo nhưng vẫn chưa bảo đảm khu vực thiết kế đặt ống, máy bơm; chưa đúng các kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, nhiều hộ tự hàn khung sắt chống trộm kiểu "chuồng cọp" ở ban công của căn hộ. Ngoài ra, khu vực chung quanh chung cư, lối thoát nạn, cứu nạn bị lấn chiếm kinh doanh buôn bán. Tất cả những điều trên tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân sống trong chung cư nếu xảy ra hỏa hoạn. "Tôi thấy ống nước chữa cháy bỏ trong hầm rác là không thể được. Bởi lẽ, khi người dân thải rác xuống thì thức ăn thừa, nước chất bẩn bám vào lâu ngày sẽ khiến thủng ống, làm sao bơm nước lên được khi xảy ra cháy. Với thiết bị phòng cháy như thế, quả thật chúng tôi không yên tâm chút nào", anh Nguyễn Hoàng Nghi, người dân sống tại chung cư Nguyễn Văn Trỗi lo lắng chia sẻ.

Hiện nay, chỉ riêng trên địa bàn thành phố Biên Hòa có 13 chung cư cao tầng. Ngoại trừ một số chung cư mới xây có hệ thống phòng cháy, chữa cháy đáp ứng các tiêu chí, quy định thì những chung cư cũ xây dựng nhiều năm trước đều đang gặp phải khó khăn trong việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Trong khi đó, loại hình nhà trọ trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai cũng bộc lộ nhiều bất cập về phòng cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Khu nhà trọ của ông Nguyễn Vũ Cầm, ở khu phố 3, phường Long Bình có gần 20 phòng đối mặt vào nhau, với chỉ duy nhất một lối đi chung rộng chưa đầy 2 m. Ðáng nói, lối đi này chỉ có thể đi ra hướng cổng, còn phía cuối dãy trọ là bức tường chắn. Khu vực cổng được hàn theo kiểu "chuồng cọp", chỉ còn một cánh cổng mở ban ngày và đóng vào buổi tối. Với kết cấu xây dựng không lối thoát hiểm thứ hai, trong trường hợp xảy ra cháy lớn ở các phòng trọ phía trước thì những người sống ở các phòng phía sau sẽ không còn lối thoát nạn. "Nếu xảy ra cháy các phòng phía trước thì cũng chỉ còn cách trùm mền chạy ra thôi, vì không còn con đường nào khác. Ðất nhà tôi tới đó là hết rồi, bên kia đất của người khác, đành chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ", ông Nguyễn Vũ Cầm cho biết.

Còn khu nhà trọ của ông Nguyễn Quang Trung cũng tại phường Long Bình mặc dù được thiết kế xây dựng rất bài bản nhưng chính chủ nhà cũng chưa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy. "Trước tôi có mua cái bình chữa cháy về, sau thời gian để trong nhà kho không sử dụng và thực chất mình cũng không biết cách để sử dụng nó nữa", ông Nguyễn Quang Trung nói. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Bình Trần Văn Thắng cho biết: "Ðịa bàn có hơn 10 nghìn phòng cho thuê với khoảng 30 nghìn người sinh sống. Do vậy, việc bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu trọ là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thực tế, nếu đối chiếu theo quy định về phòng cháy, chữa cháy rất nhiều khu trọ chưa đáp ứng được theo tiêu chuẩn. Do đó, chúng tôi đang rà soát lại những trường hợp không bảo đảm sẽ yêu cầu chủ trọ phải khắc phục, thực hiện đúng theo quy định".

Trước nhiều bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư và khu nhà trọ trên địa bàn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã giao các đơn vị liên quan và chính quyền các phường khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn, an tâm cho người dân. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các tòa nhà, chung cư cao tầng giúp người dân nắm các kỹ năng, ứng phó trong trường hợp nếu xảy ra cháy.

Mới đây, vào ngày 19/9, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại tòa nhà The Pegasus Plaza (phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa), Ðại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ðồng Nai lưu ý: Quá trình kiểm tra phải hướng dẫn người dân, Ban quản trị chung cư, các doanh nghiệp làm việc tại đây thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động, không để xảy ra cháy, nổ. Theo kế hoạch, từ ngày 18/9 đến cuối tháng 10/2023, Ðoàn kiểm tra của Công an tỉnh Ðồng Nai sẽ kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy ở 12 tòa nhà cao tầng trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh ÐồngNai cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tổ chức thực hiện ngay một số nội dung trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, giao Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kết hợp kiểm tra cư trú đối với toàn bộ các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm với các vi phạm; trong quá trình kiểm tra cần hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, đời sống của người dân.