Đồng Nai hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do voi rừng phá hoại

NDO - Ngày 30/12, các cơ quan chức năng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn tổ chức chi tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại tài sản do voi rừng gây ra.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân đến làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán.
Người dân đến làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán.

Theo đó, trong đợt này có 168 hộ dân tại các ấp 4, 5, 7 và 8, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán bị voi rừng phá hoại trong năm 2020 được nhận hỗ trợ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trên được trích từ ngân sách dự phòng của huyện Định Quán.

Theo thống kê của cơ quan chức năng huyện Định Quán, từ năm 2020 đến nay đã có 259 lần voi rừng xuất hiện tại khu vực rẫy của người dân, phá hoại hàng trăm héc-ta hoa màu và hàng chục căn nhà, chòi canh bị hư hỏng. Việc này gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 15 cá thể voi rừng. Thời gian qua, để ngăn đàn voi rừng không xung đột với người, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện Dự án xây hàng rào điện để bảo tồn voi. Tuy nhiên, hiện còn khoảng 20km chưa hoàn thành dẫn đến voi rừng vào khu dân cư, phá hoại tài sản của người dân. Do vậy, người dân và chính quyền địa phương mong muốn sớm hoàn thành đoạn hàng rào điện tử còn lại.