Đồng Nai bảo vệ tuyệt đối tuyến đầu, đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine

NDO -

Ngày 10/8, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (thứ 3 từ phải qua) kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 số 3.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (thứ 3 từ phải qua) kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 số 3.

Kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 số 3 đặt ở cơ sở 2, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, nơi đang điều trị cho gần 500 bệnh nhân mắc Covid-19, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã tìm hiểu tình hình hoạt động, thăm hỏi cán bộ, y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ; yêu cầu lực lượng y, bác sĩ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn để chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, để đạt được mục tiêu phủ kín vaccine cần có nhiều giải pháp. Trong đó, ngành y tế Đồng Nai cần đưa ra các giải pháp khả thi, bằng mọi cách để tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần tính toán ngay không gian để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19; trong đó, có thể huy động các trường học, trung tâm văn hóa để làm bệnh viện dã chiến đưa vào sử dụng ngay. Cần có kế hoạch huy động thêm nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 100 nghìn liều vaccine trong số hơn 300 nghìn liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ. Quyết tâm trong 4 ngày nữa sẽ triển khai tiêm hết gần 200 nghìn liều vaccine còn lại. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác tiêm chủng là thiếu nhân lực, nhất là ở TP Biên Hòa.

Về công tác điều trị, Đồng Nai đang có hơn 7.600 giường bệnh, trong đó có 5.600 giường của các bệnh viện dã chiến. Những ngày tới, tỉnh sẽ đưa vào sử dụng 2 bệnh viện dã chiến số 10 và số 11 để nâng công suất điều trị bệnh nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu các huyện, thành phố phải thành lập cơ sở để chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng và mức độ nhẹ; nâng tổng công suất tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên khoảng 20.000 giường…

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam