Đồng loạt ra quân bóc, gỡ quảng cáo sai quy định tại 312 xã, phường tại Thành phố Hồ Chí Minh

NDO - Ngày 24/2, Công an và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân đồng loạt tại 312 xã, phường, thị trấn cùng với nhân dân bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Công an và đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh ra quân bóc gỡ quảng cáo sai quy định.
Công an và đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh ra quân bóc gỡ quảng cáo sai quy định.

Đây là đợt ra quân đồng loạt thứ 5 trên toàn địa bàn do Đoàn Thanh niên Công an thành phố tham mưu thực hiện.

Trải qua 8 tháng chung tay đẩy lùi quảng cáo, rao vặt sai quy định, lực lượng Công an, thanh niên và nhân dân thành phố đã tổ chức tổng cộng hơn 4.000 lượt ra quân lớn nhỏ, bóc gỡ hơn 1,8 triệu sản phẩm quảng cáo sai quy định với các nội nhung như cho vay tài chính, hút hầm cầu, sửa cửa cuốn, lắp wifi, bán đất nền,….

Tại địa bàn cơ sở, lực lượng thanh niên Công an xã, phường, thị trấn cùng với thanh niên địa bàn dân cư đã đi đến từng nhà, vận động các hộ dân thường xuyên tự bóc gỡ quảng cáo sai quy định trên trụ đèn, trụ điện, tường bao phía trước và xung quanh nhà với phương châm chính quyền và nhân dân cùng làm, quyết tâm dẹp bỏ nạn quảng cáo “bẩn”

Bên cạnh việc bóc gỡ, lực lượng Công an thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi dán, treo, vẽ quảng cáo sai quy định.

Điển hình vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24/2, Chi đoàn Công an Thị trấn Hóc Môn đã phát hiện 1 đối tượng tên Phạm Đức Toàn (sinh năm 1992; ngụ tại xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có hành vi dán quảng cáo dịch vụ hút hầm cầu trên địa bàn.

Đồng loạt ra quân bóc, gỡ quảng cáo sai quy định tại 312 xã, phường tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Phạm Đức Toàn.

Cơ quan chức năng đã đưa Phạm Đức Toàn về trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm. Bên cạnh việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Toàn về hành vi sai trái, lực lượng Công an thị trấn Hóc Môn đã đưa Toàn đi khắc phục hậu quả, buộc bóc gỡ tất cả quảng cáo do Toàn dán trên đường phố.

Đặc biệt, qua kiểm tra, Toàn dương tính với chất ma túy. Toàn thú nhận có 3 tiền án và đã nghiện ma túy từ năm 2018. Hiện Công an Thị trấn Hóc Môn đã lập hồ sơ đưa Toàn vào cơ sở cai nghiện để tiếp tục quản thúc, xử lý theo quy định.