Đồng chí Trương Thị Mai dâng hương viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Quảng Bình

NDO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiều 23/7, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác Trung ương đến dâng hương viếng các Anh hùng, liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết thắng.
Đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết thắng.

Đón và tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đền tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đường 20 Quyết thắng xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch và Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - bến phà Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, đồng chí Trương Thị Mai và các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các Anh hùng, liệt sĩ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, cống hiến hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Mai dâng hương viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Quảng Bình ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ đường 20 Quyết thắng.

Trước anh linh của các Anh hùng, liệt sĩ, đồng chí Trương Thị Mai và các thành viên đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách là ông Lê Hữu Trạc, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ở thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh và ông Nguyễn Trung Trường ở thôn Trường Dục, xã Hiền Ninh.