Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp, làm việc với Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam

NDO - Ngày 18/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Phan Đình Trạc, Đại sứ Thomas Gass và các đại biểu dự buổi làm việc.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Đại sứ Thomas Gass và các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc chúc mừng Đại sứ Thomas Gass nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam và mong nhiệm kỳ công tác của ông đạt kết quả tốt đẹp, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào thành quả quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Thụy Sĩ.

Đồng chí nhấn mạnh, hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã có những kết quả hợp tác rất tốt đẹp, nhưng dư địa hợp tác còn nhiều. Thụy Sĩ là nước đứng thứ 22 về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam với 206 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký khoảng hơn 1,9 tỷ USD…

Hiện, Việt Nam đang trong tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), mong Thụy Sĩ quan tâm, tạo điều kiện để Việt Nam sớm kết thúc đàm phán, góp phần đẩy mạnh hợp tác đầu tư-thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Thomas Gass bày tỏ vinh dự được đến thăm Trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã có lời chúc tốt đẹp.

Đại sứ đã cởi mở chia sẻ những thông tin về tổ chức bộ máy hành chính của Thụy Sĩ, những kinh nghiệm của đất nước này trong việc phòng, chống tham nhũng và cho rằng chống tham nhũng là vấn đề chung của nhiều quốc gia trên thế giới, cho nên mặc dù cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước khác nhau, nhưng hai bên vẫn có thể trao đổi những thông tin hữu ích.

Đại sứ cho biết, trong 4 tháng kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ông đã đi thăm các doanh nghiệp của Thụy Sĩ đang đầu tư tại Việt Nam, ghi nhận thực tế để có những hoạt động ý nghĩa góp phần củng cố và tăng cường thêm quan hệ song phương, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại và hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.