Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, làm việc với Thành ủy Cần Thơ

NDO -

Ngày 11/2, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc với Thành ủy Cần Thơ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận nỗ lực của Cần Thơ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. 

Đồng chí lưu ý, với vai trò, vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, đội ngũ cán bộ đóng vai trò quyết định. Vì thế, Thành ủy Cần Thơ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thật tốt gắn với lý luận và thực tiễn; cán bộ không chỉ có kiến thức mà cần có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong công việc và cuộc sống.

Thành ủy Cần Thơ quan tâm xây dựng Trường Chính trị thành phố đạt chuẩn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp đào tạo hiệu quả. Bên cạnh chuẩn hóa đội ngũ giảng viên của trường, Cần Thơ có kế hoạch thỉnh giảng đội ngũ giảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thành ủy, Trường Chính trị thành phố chủ động đề xuất, phối hợp Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực IV các đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, cấp vùng phục vụ cho quá trình phát triển của thành phố. Cần Thơ phải tiên phong trong công tác xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn và trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho đảng, tạo sức lan tỏa cho toàn vùng…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm, làm việc với Thành ủy Cần Thơ -0
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà đồng bào Khmer quận Ô Môn.

Trong chuyến công tác, Đoàn đến thăm, tặng quà Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, các gia đình người dân tộc Khmer trên địa bàn quận Ô Môn.

Trong không khí những ngày đầu năm mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc các chức sắc, tôn giáo và bà con phật tử Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ hạnh phúc, an lạc trong năm mới; thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, sự chung sức đồng lòng của quân và dân trong phòng, chống dịch bệnh thời gian qua đồng thời cũng mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức trên địa bàn thành phố tiếp tục vận động đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; mong muốn đồng bào Khmer khi sinh hoạt tôn giáo trong các ngày Tết, lễ phải tuân thủ các quy định về phòng, chống Covid-19. 

Dịp này đoàn công tác tặng nhiều phần quà cho các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chức sắc, chức việc và người dân phường Châu Văn Liêm, phường Trường Lạc, quận Ô Môn.