Đạo diễn Trọng Trinh: "Tôi tự tin với "Zippo, mù tạt và em"

NDO -

NDĐT - Ra mắt khán giả vào 21 giờ 20 các tối thứ tư, thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3 từ tháng 7 tới, "Zippo, mù tạt và em" hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khán giả không chỉ lớp trẻ mà cả các bậc cha mẹ, như mong muốn của đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh.

 Đạo diễn Trọng Trinh: "Tôi tự tin với "Zippo, mù tạt và em"

Một trong những lợi thế lớn của phim là dàn diễn viên trẻ trung, quen mặt trên màn ảnh nhỏ và có sức diễn rất tốt như Nhã Phương, Lã Thanh Huyền, Thanh Vân Hugo, Việt Anh, Hồng Đăng, Mạnh Trường... Nhiều người trong số đó từng tham gia các dự án phim truyền hình của đạo diễn Trọng Trinh như Lã Thanh Huyền, Việt Anh (Tình yêu không hẹn trước), Nhã Phương (Khúc hát mặt trời)… Trẻ trung, nội lực cao, ngoại hình đẹp, cộng với một câu chuyện hấp dẫn, một phong cách làm phim hướng đến sự chuyên nghiệp…, đó là những yếu tố khiến đạo diễn Trọng Trinh khẳng định mình tự tin với bộ phim trước giờ lên sóng.

Anh chia sẻ: “Khi làm phim, chúng tôi chỉ biết cố gắng miệt mài, quay liên tục ngày đêm, mỗi ngày chỉ được ngủ khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tất cả các cảnh quay đều có sự trao đổi giữa đạo diễn, diễn viên và biên kịch, luôn luôn có sự phản biện để bộ phim được hoàn thiện nhất”.

Cùng thực hiện bộ phim có cái tên lạ này với Trọng Trinh là một đạo diễn còn rất trẻ nhưng cũng đã có bề dày làm phim kha khá: Bùi Tiến Huy. Anh đã từng cộng tác với đạo diễn Trọng Trinh trong các phim “Cầu vồng tình yêu”, “Tình yêu không hẹn trước”.

Đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh nói: “Các bạn trẻ trong bộ phim này đã góp phần làm nên sự trẻ trung cuốn hút của bộ phim, từ đạo diễn, biên kịch cho tới các diễn viên… Chúng tôi mong muốn đưa đến cho khán giả một câu chuyện gần gũi, dung dị, để khán giả cảm thấy như phim đang nói về chính mình”.

Đạo diễn trẻ Bùi Tiến Huy chia sẻ: “Chúng tôi không làm bộ phim này dành riêng cho giới trẻ, mà còn gửi thông điệp tới các bậc làm cha, làm mẹ, để họ thấu hiểu con mình hơn, để trân trọng tình cảm gia đình hơn”.

Chuyện phim xoay quanh tình cảm giữa ba người bạn đồng trang lứa: Vì muốn lấy lại thể diện cho cậu bạn ‘nối khố’ Sơn (Bình An), Huy (Anh Tuấn) đã tấn công Lam (Nhã Phương) với mục tiêu khi cô xao động, anh sẽ cho cô rơi đài. Lam ngay từ đầu đã biết mục đích của Huy nhưng chỉ mỉm cười, lẳng lặng nhìn anh sắp đặt cuộc chơi, tự tin rằng mình sẽ luôn tỉnh táo. Điều cả Huy và Lam đều không ngờ rằng, trong cuộc chơi đó, họ đã vô tình rung động vì nhau. Nhưng cá cược vẫn là cá cược. Khi các con bài bị lật lên, cả Huy và Lam đều tổn thương khi nghĩ rằng mình chỉ là trò đùa trong mắt người kia.

 Đạo diễn Trọng Trinh: "Tôi tự tin với "Zippo, mù tạt và em" ảnh 1

Bối cảnh phim được lựa chọn kỹ lưỡng.

Sáu năm sau, Lam (Lã Thanh Huyền) là một cô gái hiện đại, trưởng thành, mạnh mẽ. Huy (Hồng Đăng) là gã trai phong lưu, tận hưởng mọi thú vui của một người thành đạt. Số phận tình cờ để Huy một lần nữa chứng kiến Lam được mai mối cho Sơn (Mạnh Trường). Một lần nữa lựa chọn. Tình bạn hay tình yêu? Chấp nhận quên đi hay vượt qua cái Tôi lớn để đến với nhau? Trong cuộc chơi của trái tim, cơ hội chia đều cho bất cứ ai không muốn bỏ cuộc.

Điểm đặc biệt ở bộ phim là đạo diễn đã mạnh dạn sử dụng hai ê kíp diễn viên khác nhau để thể hiện tuyến nhân vật chính ở hai lứa tuổi khác nhau: 19-20 tuổi và độ tuổi trưởng thành 25-26 tuổi. Đạo diễn Trọng Trinh cho hay, anh không sợ mất đi tính gắn kết của chuyện phim, và anh muốn mỗi ê kíp diễn viên ở chính lứa tuổi của mình sẽ làm bật được lên những tính cách, sức trẻ, cũng như sự trải nghiệm, chín muồi…, từ đó diễn tốt hơn, sâu hơn, có màu sắc và tâm trạng hơn, chứ không chỉ dừng ở mức làm tròn vai.

Các diễn viên trong phim, đặc biệt là Nhã Phương, đã được các đạo diễn khen ngợi hết lời vì sức diễn, sự nhập tâm và chuyển tải đối với nhân vật. Lã Thanh Huyền thì bị cảm xúc đẩy lên cao đến mức nhiều cảnh đạo diễn phải yêu cầu tiết chế lại. Minh Hương mặc dù là vai phụ nhưng đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác so với những phim đã từng đóng trước đây, khiến ai cũng ngạc nhiên…

Đạo diễn Trọng Trinh cũng cho biết, ở phim này anh áp dụng cách làm việc hiện đại, hướng tới sự chuyên nghiệp, điều mà anh đã từng học được sau nhiều lần tham gia các dự án phim hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản… Đạo diễn cũng hy vọng “Zippo, mù tạt và em” sẽ trở thành một “bom tấn” của màn ảnh nhỏ đối với khán giả trẻ Việt Nam.